Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Metro phải đóng thuế thu nhập khi chuyển nhượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Metro phải đóng thuế thu nhập khi chuyển nhượng

Minh Tâm

Metro phải đóng thuế thu nhập khi chuyển nhượng
Metro sẽ chắc chắn phải đóng thuế chuyển nhượng vốn sau khi đã bán cho đối tác Thái Lan. Ảnh: Quốc Hùng.

(TBKTSG Online) – Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính từ tham mưu của Tổng cục Thuế thì cơ quan thuế địa phương sẽ phải thu thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn của tập đoàn Metro Cash & Carry khi bán cho đối tác Thái Lan.

Đây là tiết lộ của một nguồn tin tại cơ quan chức năng với TBKTSG Online hôm nay, 9-9. Theo vị này, cơ sở để làm điều này là Việt Nam và Đức – nước mà Metro có “quốc tịch” – chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Tuy nhiên, vị này không tiết lộ chi tiết về việc tính thuế chuyển nhượng của Metro.

Trước đó, theo đánh giá của giới phân tích, với giá chuyển nhượng lên đến 655 triệu euro, Metro đã thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Vì vậy, việc của cơ quan thuế là xác định được mức phát sinh thu nhập này cụ thể là bao nhiêu bằng cách lấy giá chuyển nhượng trừ giá vốn đầu tư (của 19 trung tâm trên cả nước) cũng như trừ các chi phí liên quan để tính thuế.

Theo quy định hiện hành, mức thuế suất doanh nghiệp phải đóng khi chuyển nhượng vốn là 22% của thu nhập phát sinh.

Trao đổi với TBKTSG Online, bà Trần Thị Lệ Nga, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM, (đơn vị quản lý về thuế của Metro) cho biết, cho đến thời điểm cơ quan thuế vẫn chưa nhận được hồ sơ về vụ chuyển nhượng của Metro và chưa có thông tin cụ thể nào về việc tính thuế.

Xem thêm:

Hồ sơ chuyển nhượng Metro đã đến cơ quan quản lý

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới