Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Miền Bắc: Nhiều lễ hội mùa xuân được tổ chức

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Miền Bắc: Nhiều lễ hội mùa xuân được tổ chức

Hội xuân Yên Tử. (ảnh tư liệu)

Mặc dù chưa khai hội xuân Yên Tử (mùng 10 tháng Giêng), nhưng trong 6 ngày đầu năm mới (26 đến 31-1), lượng khách hành hương Yên Tử đã đạt con số kỷ lục, lên tới hơn 10 vạn lượt.

Còn với lễ hội chùa Hương, ngay trong ngày khai hội, mùng 6 Tết Kỷ Sửu (tức ngày 31-1), đã có khoảng hơn 6 vạn lượt khách trẩy hội, cộng với lượng khách từ ngay sau tết đến trước ngày khai hội (8,2 vạn lượt) là hơn 14,3 vạn lượt khách.

Tối 31-1, chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2009 với chủ đề “Về cội nguồn – khám phá miền lễ hội” cũng đã được khai mạc tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.   

Chương trình này sẽ có các hoạt động chính như lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa), lễ hội đình Hà Thạch (thị xã Phú Thọ), lễ hội Trò Trám (huyện Lâm Thao), lễ hội Phết Hiền Quan (huyện Tam Nông), hội rước voi Đào Xá (huyện Thanh Thủy), hội chọi trâu Phù Ninh (huyện Phù Ninh)… Điểm nhấn là giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới