Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Miền nam Mỹ: 362 trận lốc xoáy trong bốn ngày

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Miền nam Mỹ: 362 trận lốc xoáy trong bốn ngày

Phúc Minh

Lốc xoáy khiến hơn 10.000 căn nhà bị sập. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Đánh giá của Cục khí tượng quốc gia Mỹ công bố ngày 3-5 cho biết cuối tháng qua, miền nam nước Mỹ phải chịu thảm họa lốc xoáy tồi tệ nhất trong lịch sử.

Từ ngày 25-4 đến ngày 28-4, chín tiểu bang tại miền nam nước Mỹ bị 362 trận lốc xoáy tấn công. Trong đó, 312 trận lốc xoáy xảy ra chỉ trong vòng 24 giờ.

Thảm họa lốc xoáy đã khiến ít nhất 350 người thiệt mạng và 446 người khác bị mất tích, hơn 10.000 căn nhà bị sập.

Thảm họa lần này ước tính gây thiệt hại kinh tế lên đến 50 tỉ đô la Mỹ.

Trước đó, thảm họa lốc xoáy kỷ lục của Mỹ xảy ra vào tháng 4-1974, chỉ có 148 trận lốc xoáy trong hai ngày.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới