Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Miền Trung giới thiệu tour kích cầu với du khách TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Miền Trung giới thiệu tour kích cầu với du khách TPHCM

Đào Loan

(KTSG Online) – Bốn tỉnh, thành gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình chiều ngày 24-3 đã giới thiệu hàng trăm tour kích cầu tại TPHCM. Trong đó, có hai tour trọn gói chủ lực của chương trình là "Miền di sản diệu kỳ" trọn gói 4 ngày 3 đêm với giá chỉ từ 4,09 triệu đồng và "Amazing Đà Nẵng" 3 ngày 2 đêm giá từ 3,49 triệu đồng.

Miền Trung giới thiệu tour kích cầu với du khách TPHCM
Travel blogger Quỷ Cốc Tử giới thiệu điểm đến trong chương trình quảng bá du lịch miền Trung tại TPHCM chiều 23-4. Ảnh: Đào Loan

Tương tự như đợt giới thiệu du lịch tại Hà Nội vào cuối tháng Ba vừa qua, các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung nói trên cũng đem đến TPHCM chương trình kích cầu du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ – Amazing Central Heritage".

Đây là chương trình gắn sản phẩm du lịch với những nét đặc trưng về văn hóa di sản, cũng như các hoạt động trải nghiệm tại khu vực miền Trung.

Trong đó, có hai chương trình điểm nhấn và đang thu hút nhiều du khách là “Miền di sản diệu kỳ – Amazing Central Heritage” trọn gói 4 ngày 3 đêm với giá chỉ từ 4,09 triệu đồng, gồm vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng, 3 đêm ngủ tại các resort, khách sạn nổi tiếng, ngắm phố biển và “Amazing Đà Nẵng” trọn gói 3 ngày 2 đêm, giá từ 3,49 triệu đồng, gồm vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng; 2 đêm ngủ tại các resort, khách sạn nổi tiếng…

Để tăng thêm độ hấp dẫn với du khách, hơn 300 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, mua sắm, spa-massage, đơn vị vận chuyển, tàu du lịch tại 4 địa phương này sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi như giảm giá dịch vụ từ 10-50%, tặng kèm dịch vụ… cho du khách đến miền Trung du lịch.

Với khách hàng doanh nghiệp, vùng này cũng sẽ cung cấp các gói dịch vụ MICE (du lịch kết hợp tham gia sự kiện) ưu đãi cũng như có chính sách hỗ trợ cho các giải thi đấu thể thao như cuộc thi marathon, đua xe đạp…

Hiện tại, 4 tỉnh, thành ở khu vực miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã có khách du lịchj trở lại sau thời gian dài vắng vẻ vì đại dịch.

Trong đó, theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, lượng khách đến thăm di tích Huế vào cuối tuần đã lên đến 3.000 – 4.000 người/ngày. Một số khách sạn 3-4 sao đã có công suất phòng khoảng 60 -70%. Cơ quan quản lý kỳ vọng, lượng khách từ hai thị trường nguồn lớn là TPHCM, Hà Nội cùng các tỉnh lân cận sẽ đến đông hơn vào kỳ nghỉ tới sau hiệu ứng của các chương trình kích cầu.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng, dự kiến kỳ nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 kéo dài bốn ngày sắp tới, thành phố sẽ đón khoảng 129.500 khách tham quan.

Mời đọc thêm:

Nhiều khách chuyển sang du lịch tự túc, lữ hành làm sao 'sống'?

Nhiều công ty mở cửa trở lại đón mùa du lịch hè

Tăng cường quản lý chuyến bay về Việt Nam, siết chặt đường biên để ngăn dịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới