Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Miền Trung tiếp tục đối phó với mưa lũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Miền Trung tiếp tục đối phó với mưa lũ

VPMT

Miền Trung tiếp tục đối phó với mưa lũ
Lũ lên cao tại tổ 16 Hoà Khánh Nam, thành phố Đà Nẵng (ảnh Dũng Hoàng)

(TBKTSG Online) – Theo báo cáo sáng ngày 17-10 của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tình hình mưa lũ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang xảy ra nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 200-400mm, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam là 50-140mm. Từ 19 giờ ngày 16-10 đến 4 giờ sáng ngày 17-10, lượng mưa tại các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 80-120mm, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Nam từ 30-60mm, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi từ 10-20mm.

Về tình hình lũ, hiện mực nước tại các sông thuộc tỉnh Quảng Nam, sông Hương và hạ lưu sông Kiến Giang đang lên, và tại các sông thuộc Quảng Trị, sông Bồ và sông Gianh đang đạt đỉnh. Mực nước lúc 4 giờ ngày 17-10 trên một số sông đạt mức báo động 3 như sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3.69m; trên báo động 3 là  0.99m, sông Thạch Hãn là 5.55m, trên báo động 3 là 0.05m, sông Hiếu tại Đông Hà 4.12m; trên báo động 3 là 0.12m. Đến trưa ngày 17-10, lũ trên các sông từ Thừa Thiên – Huế  đến Quảng Nam tiếp tục lên.

Tình hình hồ chứa nước tại các thủy điện cũng được đặt biệt lưu ý. Một số hồ đã đầy và tiếp tục xả lũ điều tiết như Hương Điền, Bình Điền (Thừa Thiên-Huế); Ialy, Pleikrông (Kon Tum); Sê San 4, Sê San 4A (Gia Lai); Buôn Kuốp, Serepok 3, Buôn Tua Srah (Đăk Lăk). Ngoài ra, còn có một số hồ chứa thủy lợi đang xả lũ như các hồ Cẩm Ly, An Mã, Tiên Lang, Vực Tròn, Vực Nồi (Quảng Bình), Bảo Đài, Nghĩa Huy (Quảng Trị), Truồi, Hòa Mỹ (Thừa Thiên-Huế), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam), Diên Trường (Quảng Ngãi), Suối Trầu (Khánh Hòa). Các hồ còn lại hầu hết chưa qua tràn.

Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng do mưa lũ là 2 người, gồm Quảng Bình 1 người và Quảng Trị  1 người. Số người mất tích là 1 người (Quảng Bình) và 4 người bị thương. Mưa lũ cũng gây thiệt hại nhiều về tài sản, tổng số nhà bị ngập, sập, hư hại là 23.572 nhà (Quảng Bình: 13.572 căn, Quảng Trị: 10.000 căn).

Tổng diện tích hoa màu bị ngập, hư hại là 635 héc-ta, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập là 390 héc-ta. Lũ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông vì khoảng 4.000m3 đất đá bị sạt lộ ở quốc lộ 9 tại Quảng Trị, quốc lộ 1A bị ngập tại cầu Lai Phước đến Bắc cầu Ái Tử và hiện chưa thông xe. Nhiều tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, liên thôn cũng bị ngập cục bộ, chia cắt.

Tại Quảng Bình, các tuyến đường QL12C, QL15, QL1A, đường Hồ Chí Minh, TL558, TL 559, TL 562 bị ngập cục bộ sâu từ 0.3 – 3.0m. Trong khi đó các tuyến đường nội thị, các tuyến giao thông như đoạn QL1A, QL49B, các tỉnh lộ 1, 2, 3, 4, 6, 8A, 10A, 10C, 17 tại Thừa Thiên-Huế bị ngập cục bộ từ 0.2-0.9m.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới