Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mít Thái ghi nhận tháng sụt giảm, nhưng vẫn ‘thăng hạng’ trong xuất khẩu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mít Thái ghi nhận tháng sụt giảm, nhưng vẫn ‘thăng hạng’ trong xuất khẩu

Trung Chánh

(KTSG Online) – Xuất khẩu mít Thái đã ghi nhận một tháng có kim ngạch sụt giảm khá mạnh so với tháng trước đó. Tuy nhiên, loại trái cây này vẫn vượt lên là một trong bốn loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất.

Cây mít ĐBSCL ‘chao đảo’ bởi chiêu ép giá của thương lái Trung Quốc

Mít Thái ghi nhận tháng sụt giảm, nhưng vẫn 'thăng hạng' trong xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu mít Thái tháng 5-2021 giảm so với tháng trước đó, nhưng vẫn thăng hạng trong xuất khẩu. Ảnh: Trung Chánh

Số liệu công bố hôm 18-7 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang về thị trường xuất khẩu các loại nông sản chủ lực ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy kim ngạch xuất khẩu mít Thái trong tháng 5 đạt trên 16,4 triệu đô la Mỹ, giảm 33,9% so với tháng trước đó, nhưng tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu mít Thái trên 93 triệu đô la Mỹ, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu mít Thái nói trên được xác định là lần giảm đầu tiên của loại trái cây này kể từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, mít Thái có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá ấn tượng khi trong vòng ba năm gần đây đã vượt nhiều loại trái cây khác để xếp thứ tư trong các loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Theo dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quí đầu năm 2019, mít có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 8, sau thanh long, sầu riêng, xoài, chuối, dưa hấu, nhãn và măng cụt, với kim ngạch đạt hơn 25,8 triệu đô la Mỹ. Bước sang quí đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu mít xếp thứ 5, sau thanh long, xoài, chuối và dưa hấu, với kim ngạch đạt gần 31,3 triệu đô la Mỹ.

Và 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu mít Thái đã đạt trên 93 triệu đô la Mỹ, đứng thứ tư, sau thanh long, xoài và chuối.

Kim ngạch xuất khẩu mít Thái trong tháng 5-2021 sụt giảm 33,9% so với tháng trước đó cũng đã phản ánh đúng với thực tế lúc bấy giờ khi mít Thái tại thị trường nội địa đã giảm giá khá mạnh.

Về tình hình chung, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 6-2021 đạt 360 triệu đô la Mỹ, tăng 6,5% so với tháng 5-2021 và tăng 40,4% so với tháng 6-2020. Luỹ kế, 6 tháng đầu năm 2021, đạt khoảng 2,07 tỉ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến hết tháng 6-2021, xuất siêu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 1,38 tỉ đô la Mỹ, cao hơn so với mức xuất siêu 1,04 tỉ đô la Mỹ của cùng kỳ năm 2020.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới