Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc bị tràn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc bị tràn

Phúc Minh

Phương tiện truyền thông Trung Quốc quan tâm tác động môi trường của sự cố tràn dầu. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ngày 30-6 chứng thực mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất nước này Bồng Lai 19-3 tại vịnh Bột Hải bị tràn.

Tháng 4-2010, sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico của công ty dầu khí BP (Anh) dẫn đến ô nhiễm dầu ngoài khơi lớn nhất lịch sử khiến nhiều người quan tâm đến vấn đề khai thác an toàn mỏ dầu ngoài khơi. Phương tiện truyền thông Trung Quốc chú ý đến tác động môi trường của sự cố trên.

CNOOC cho biết trên Tuần san Tài chính quốc gia mỏ dầu bị tràn là mỏ dầu liên doanh lớn nhất của CNOOC với đối tác nước ngoài, cụ thể là công ty Conoco Phillips (Mỹ). Trong đó, CNOOC nắm giữ 51% cổ phần, 49% cổ phần còn lại thuộc về Conoco Phillips.

Theo BBC, vụ tràn dầu xảy ra vào giữa tháng 6-2011 nhưng người có trách nhiệm không tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài. Ngày 21-6, thông tin tràn dầu xuất hiện trên mạng nhưng sau đó bị xóa.

Do sự cố chưa được công khai nên khó đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ tràn dầu tác động đến môi trường xung quanh. Nguồn tin giấu tên từ CNOOC cho biết “sự cố không nghiêm trọng, dầu tràn cơ bản đã được làm sạch”.

Quan chức Cục hải dương Trung Quốc (SOA) đã xác nhận thông tin tràn dầu và cho biết SOA đang điều tra sự cố, dự kiến sẽ công bố kết quả điều tra trong tương lai gần. Sự cố tràn dầu xảy ra cách xa bờ biển, không có ảnh hưởng nghiêm trọng cho đến nay.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới