Thứ tư, 14/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Mở phố đi bộ Bùi Viện: người mừng, kẻ lo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mở phố đi bộ Bùi Viện: người mừng, kẻ lo

Bảo Uyên

Mở phố đi bộ Bùi Viện: người mừng, kẻ lo
Từ ngày 15-7, phố đi bộ Bùi Viện sẽ đi vào hoạt động - Ảnh: B.U

(TBKTSG Online) - Phố đi bộ Bùi Viện khi đi vào hoạt động, được cho là sẽ thu hút khách du lịch, nhất là du khách quốc tế. Tuy nhiên, không phải người dân, hộ kinh doanh nào ở đây cũng hào hứng với điều này.

Tại cuộc họp ngày 8-6 do Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì, lãnh đạo thành phố và Sở Du lịch đã thống nhất khai trương phố đi bộ Bùi Viện từ ngày 15-7 tới.

Tuyến phố đi bộ này sẽ hoạt động từ 19 giờ 2 giờ sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Xe cộ sẽ bị cấm lưu thông trong thời gian này. Từ 20 giờ đến 22 giờ, tại đây cũng sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Chia sẻ với TBKTSG Online, nhiều người nước ngoài tỏ ra hào hứng với thông tin này. Anh Louis Raymond (người Pháp) cho rằng, việc đường Bùi Viện thành phố đi bộ, cùng nhiều hoạt động giải trí diễn ra sẽ khiến khu phố Tây hấp dẫn hơn đối với du khách.

Còn anh Alan Daltry (người New Zealand) sống ở TPHCM hơn 3 năm nay cho hay, phố Tây đặc biệt đông vào tối cuối tuần, việc cấm xe cộ đi lại vào thời gian này sẽ đảm bảo an toàn cho người đi bộ, nhất là với du khách nước ngoài chưa quen với cảnh “xe máy, ô tô, người đi bộ chen chúc nhau”.

Còn với những người dân đang kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cà phê ở khu vực này, Bùi Viện thành phố đi bộ là cơ hội để mở rộng kinh doanh.

Anh Nguyễn Văn Toàn, quản lý nhà hàng Miss Sài Gòn cho hay, khách của nhà hàng chủ yếu là khách Tây nên việc cấm xe cộ lưu thông càng thuận tiện cho khách đến đây ăn uống.

“Người nước ngoài sợ cảnh đi xe máy ở Việt Nam chứ không ngại đi bộ. Thậm chí, nếu thành phố tổ chức nhiều bãi giữ xe hợp lý, khách trong nước cũng sẽ đến đông hơn”, anh Toàn giải thích lý do ủng hộ lập phố đi bộ Bùi Viện.

Theo anh Toàn, rất nhiều khách Tây thích ngồi ở vỉa hè uống bia ngắm cảnh phố phường. Đây là nét đặc trưng thu hút khách từ lâu nay của khu phố này. Vì vậy, thành phố cũng nên sắp xếp cho người dân được sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh.

Cũng tin rằng lượng khách đến quán sẽ tăng lên nhiều, nhưng bà Hương, chủ một quán cà phê ở đường Bùi Viện cho rằng, cần lắp thêm nhiều thùng rác để hạn chế việc người dân để rác trên lề đường; an ninh khu phố cũng cần được thắt chặt hơn để giảm tình trạng cướp giật diễn ra không ít ở đây.

Để chuẩn bị đưa phố đi bộ vào hoạt động, hiện quận 1 đang khởi công chỉnh trang đồng bộ vỉa hè, lát mới đá granite trên tuyến đường Bùi Viện dài 1.400 m với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng - Ảnh: B.U

Phố đi bộ đi vào hoạt động được cho là sẽ thu hút đông khách du lịch. Tuy nhiên không phải hộ dân, người kinh doanh nào ở đây cũng mặn mà.

Theo chủ tiệm thuốc tây Xuân Hương trên đường Bùi Viện, chưa thể khẳng định việc mở phố đi bộ có làm cho việc kinh doanh của người dân ở đây tốt lên không, vì có thể sẽ thu hút thêm khách nước ngoài, nhưng lại mất đi lượng khách trong nước, do đi lại bất tiện.

Cùng ý kiến trên, bà Nhung, chủ một tiệm giặt ủi nói với TBKTSG Online: “Tôi lo là những khách cần giặt ủi gấp vào cuối tuần sẽ không mang tới tiệm tôi nữa mà sang các tiệm phía ngoài để tiện giao nhận”.

Bên cạnh các hộ làm kinh doanh, hiện đường Bùi Viện còn có gần 1.000 nhân khẩu cư trú. Theo ghi nhận của TBKTSG Online, trái với sự hào hứng, ủng hộ của du khách và một số hộ kinh doanh, nhiều người dân sống trong các hẻm ở khu phố lo ngại khi nghe tin này.

Ông Hoàng, người sống gần 50 năm nay ở hẻm 148 đường Bùi Viện, cho hay ông chỉ biết thông tin qua báo chí, mà chưa nhận được thông tin chính thức từ chính quyền địa phương.

“Thành phố có chủ trương vậy thì chúng tôi chấp hành thôi. Nhưng cần phải sắp xếp linh động cho người dân ở đây chỗ để xe, đề phòng trường hợp khẩn cấp chúng tôi còn sử dụng được. Chưa kể, cuối tuần về khuya, chẳng lẽ phải gửi xe ở bên ngoài? Nhà có khách, bạn bè hay người thân đến chơi không thể đi xe vào, lại phải gửi xe ở ngoài. Trường hợp bãi giữ xe hết chỗ, người dân phải làm thế nào”, ông Hoàng thắc mắc.

Không chỉ lo chỗ gửi xe, nhiều người còn lo sợ môi trường sẽ ảnh hưởng do tiếng ồn từ các hoạt động vui chơi, giải trí tổ chức vào cuối tuần.

“Ngày thường ở đây vốn đã rất ồn ào, các quán cà phê, quán bar thường xuyên mở nhạc âm lượng lớn; giờ thêm âm thanh từ các chương trình âm nhạc nữa thì sinh hoạt của người dân sẽ bị xáo trộn. Cuối tuần mà như thế thì làm sao chúng tôi nghỉ ngơi được”, một người dân băn khoăn.

Toàn tuyến phố đi bộ Bùi Viện sẽ được lắp camera và có lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh. Nhà vệ sinh, wifi sẽ được cung cấp miễn phí cho du khách. Dự kiến kinh phí hoạt động văn nghệ, wifi, bảo vệ, an ninh phố đi bộ Bùi Viện sẽ được trích từ nguồn ngân sách xã hội hóa (doanh nghiệp quảng cáo).

Hiện mỗi ngày phường Phạm Ngũ Lão tiếp nhận 500 du khách đến lưu trú, ngày cao điểm lượng khách lên đến 1.200, hầu hết là người nước ngoài.
 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới