Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mở thêm 18 đường bay nội địa, Vietnam Airlines vẫn lỗ nặng vì giá vé giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mở thêm 18 đường bay nội địa, Vietnam Airlines vẫn lỗ nặng vì giá vé giảm

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Chỉ trong ba tháng tính luôn tháng 7 sắp tới, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết mở tổng cộng 18 đường bay nội địa mới để tăng doanh thu từ nguồn khách nội địa, hy vọng nhờ đó mà giảm lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hoạt động bay nội địa đến nay đã phục hồi, hãng này vẫn báo doanh thu không đủ bù chi.

Mở thêm 18 đường bay nội địa, Vietnam Airlines vẫn lỗ nặng vì giá vé giảm
Mạng đường bay nội địa đã phục hồi nhưng doanh thu thấp do giá vé thấp – Ảnh: Anh Quân

Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục mở thêm năm đường bay mới, gồm Đà Nẵng – Phú Quốc; Đà Nẵng -Thanh Hóa; Đà Lạt – Huế; Đà Lạt – Thanh Hóa và Cần Thơ – Đà Lạt và sẽ bắt đầu khai thác trong tháng 7-2020 với tần suất từ ba đến bốn chuyến mỗi tuần (tùy theo đường bay). Như vậy, cộng với 13 đường bay đã mở trong hai tháng 5 và 6, Vietnam Airlines hiện có 57 đường bay nội địa, với khoảng 320 chuyến bay mỗi ngày.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban phát triển của VNA, cho biết sự cạnh tranh về giá vé giữa các hãng hiện rất gay gắt. Ví dụ trong tuần đầu tháng 6, giá vé của hãng giảm 40%, nên dù lượng khách đi lại trên đường bay nội địa cao hơn so với cùng kỳ 14,4 % nhưng doanh thu lại giảm.

Còn tính trung bình hai tháng 5 và 6, hệ số lấp đầy ghế của Vietnam Airlines lên tới 85% nhưng doanh thu chỉ đạt 50%. Giá vé bay nội địa của Vietnam Airlines ở nhiều đường bay một chặng hiện chỉ ở mức từ hơn 500.000 đồng đến 800.000 đồng.

Ông Trung cho biết, chi phí cố định hàng tháng để Vietnam Airlines hoạt động là 2.100 tỉ đồng (chủ yếu là thuê tàu bay với số tiền 1.300 tỉ đồng) và chi phí khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa tàu bay, nhân công… Doanh thu các đường bay nội địa thu được chỉ bù đắp được 500-600 tỉ đồng để giảm lỗ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vietnam Airlines dự báo sản lượng hành khách cả năm 2020 của hãng dự kiến giảm 48% so với 2019; còn doanh thu giảm 50.000 tỉ đồng. Dự kiến, năm nay hãng lỗ gần 20.000 tỉ đồng,  sau cắt giảm chi phí lỗ còn khoảng 15.000 -16.000 tỉ đồng.

Mời xem thêm:

Giảm thuế, phí để cứu thua trên mặt trận hàng không và kinh tế

Hàng không Việt ảnh hưởng ra sao vì virus corona?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới