Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mở tuyến đường sắt hàng ngày Hà Nội – Quảng Tây

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mở tuyến đường sắt hàng ngày Hà Nội – Quảng Tây

Từ ngày 1-1-2009, các chuyến tàu vận chuyển khách du lịch tuyến liên vận quốc tế nối liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, và Việt Nam sẽ bắt đầu đi vào hoạt động hàng ngày.

Tàu sẽ rời Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, lúc 6 giờ 15 chiều và đến Hà Nội lúc 7 giờ sáng hôm sau. Cùng ngày, sẽ có chuyến tàu khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ 30 tối và đến Nam Ninh lúc 10 giờ 05 sáng hôm sau. Đoàn tàu mang số hiệu MR1, gồm 6 toa trang bị máy điều hòa, với thiết bị do Trung Quốc sản xuất, mỗi toa có 40 giường nằm cứng và 30 giường nằm mềm.

Dự kiến, dọc toàn tuyến Hà Nội – Nam Ninh với tổng chiều dài 365km, tàu sẽ dừng đỗ, đón trả khách tại 3 ga ở Việt Nam là Gia Lâm, Bắc Giang và Đồng Đăng; và 3 ga ở Trung Quốc. Các chuyến tàu này do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Văn phòng Hỏa xa Nam Ninh phối hợp điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên chở hành khách ngày càng tăng giữa hai bên.

Hiện nay, tàu khách từ Nam Ninh đi Hà Nội chỉ chạy thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần.

Đoàn tàu khách liên vận Hà Nội – Nam Ninh nằm trong thỏa thuận giữa ngành đường sắt Việt Nam và đường sắt Trung Quốc về việc lập lịch chạy tàu khách liên vận quốc tế giai đoạn 2007- 2010. Từ đầu năm ngoái, ngành đường sắt Việt Nam đã khôi phục tuyến tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội -Bắc Kinh, từ đó có thể chuyển tiếp đi đến Nga và Đông Âu bằng đường sắt.

Theo trang web Chính phủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới