Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mời Ai Cập sang kiểm tra cá tra Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mời Ai Cập sang kiểm tra cá tra Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép mời phía Ai Cập cử đoàn sang Việt Nam làm việc nhằm làm rõ một số thông tin về cá tra, cá ba sa Việt Nam xuất khẩu sang nước này.

Trước đó, Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam đã thông báo sẽ tạm ngừng chứng nhận lên tất cả các chứng từ, tài liệu liên quan đến xuất khẩu hải sản Việt Nam sang Ai Cập. Nguyên do là giữa tháng 3-2009, một số tờ báo lớn của Ai Cập đã đăng những thông tin, trong đó cho rằng cá tra, cá ba sa Việt Nam chứa một số chất vi sinh ảnh hưởng đến sức khoẻ con người do nuôi trong nguồn nước tù đọng.

Do ảnh hưởng của lệnh ngừng chứng thực các lô hàng cá tra Việt Nam nhập vào Ai Cập, hàng loạt tàu chở cá tra, cá ba sa của doanh nghiệp Việt Nam đang mắc kẹt tại cảng một số nước Trung Đông.

Cá tra, cá ba sa Việt Nam đã vào thị trường Ai Cập được 4 năm, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này năm 2008 là 63 triệu đô la Mỹ, riêng 2 tháng đầu năm 2009, lượng cá xuất khẩu đã đạt 5,1 triệu đô la Mỹ.

Theo Báo Công Thương 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới