Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Moody’s cảnh báo hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Moody’s cảnh báo hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ

Phúc Minh

Moody’s cảnh báo hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ. ẢNh: TL

(TBKTSG Online) – Cơ quan đánh giá tín dụng Moody’s ngày 2-6 cho biết nếu trong vài tuần tới, Mỹ không có tiến triển trong việc tăng mức trần nợ công, cơ quan này ​​sẽ hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ và liệt Mỹ vào danh sách theo dõi tiêu cực.

Moody’s cho rằng nếu Mỹ nâng mức trần nợ, các nguy cơ sẽ được loại trừ và Moody’s sẽ duy trì xếp hạng Aaa của Mỹ.

Mức trần nợ theo quy định của Mỹ là 14.300 tỉ đô la Mỹ. Hiện nay, số nợ của Mỹ đã lên đến giới hạn trên.

Nếu Hạ viện không biểu quyết gia tăng mức trần nợ thì Bộ Tài chính không thể phát hành thêm trái phiếu để tài trợ cho chi tiêu.

Hầu hết thành viên đảng Dân chủ của Tổng thống Obama tại Hạ viện muốn tăng mức trần nợ nhưng đảng Cộng hòa đối lập không ủng hộ việc gia tăng mức trần nợ nếu không đạt được thỏa thuận cắt giảm chi tiêu đáng kể.

Theo đó, nếu Mỹ đạt được thỏa thuận giảm thâm hụt ngân sách quy mô lớn và đáng tin cậy, triển vọng xếp hạng tín dụng sẽ tiếp tục duy trì đánh giá ổn định; nếu không, triển vọng xếp hạng tín dụng có thể sẽ bị hạ xuống tiêu cực. Nếu xếp hạng tín dụng của Mỹ bị hạ, các định chế cho vay sẽ tăng lãi suất các khoản nợ của Mỹ.

(theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới