Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mua gạo tạm trữ mới được hơn 20%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mua gạo tạm trữ mới được hơn 20%

Hồng Văn

Thu hoạch lúa-Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Tính đến hôm qua 23-7, các doanh nghiệp đã mua được 216.000 tấn gạo trong chỉ tiêu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo của Chính phủ, còn rất thấp so với nhu cầu tiêu thụ của nông dân.

>>Mua lúa tạm trữ: Lấn cấn đủ bề

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù các ngân hàng thương mại đã đủ nguồn vốn cho vay thu mua tạm trữ nhưng lượng lúa gạo được mua còn thấp so với lượng lúa hàng hóa mà các địa phương đang cần tiêu thụ.

Giá lúa ở các tỉnh ĐBSCL tuy có tăng nhưng vẫn ở mức thấp, khoảng 3.300 – 3.800 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất cao, giá lúa phải từ 4.000 đồng/kg trở lên mới đảm bảo để nông dân có lãi.

Vụ lúa hè thu năm nay toàn vùng ĐBSCL gieo trồng 1,62 triệu héc ta với năng suất ước tính 4,96 tấn/héc ta, sản lượng ước đạt 8 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm 2009.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới