Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mưa lũ làm 5 người thiệt mạng, hàng ngàn héc-ta hoa màu thiệt hại

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Đợt mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt mạng 5 người và hàng ngàn héc-ta diện tích hoa màu bị thiệt hại.

Mưa lớn gây ngập lụt, gây thiệt hại hoa màu và khó khăn trong việc sinh hoạt của người dân. Ảnh minh họa: TL

TTXVN đưa tin, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ những ngày qua đã làm 5 người thiệt mạng (3 người ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, 2 người ở Sóc Trăng), hơn 2.900 căn nhà ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, Phú Yên bị ngập sâu. Hiện nước lũ đang rút dần.

Tại Quảng Nam, mưa lũ gây thiệt hại 620,3 héc-ta diện tích hoa màu; 10,3 héc-ta diện tích lúa gieo sạ; 4 héc-ta diện tích cây cảnh và 1,5 héc-ta diện tích ao nuôi cá. Tỉnh An Giang bị sập và tốc mái 31 căn nhà…

Khu vực bờ sông Cổ Chiên sạt lở với chiều dài hơn 500 m, chiều sâu vào đất liền là 200 m. Sự cố này gây thiệt hại khoảng 37.700 m2 diện tích đất; phá hoàn toàn 13 căn nhà, 2 ao nuôi cá của người dân và nhiều tài sản, vật dụng khác. Tổng thiệt hại ban đầu là khoảng 7 tỉ đồng.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc bộ, Trung bộ và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động các biện pháp ứng phó.

Các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ thực hiện các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại; không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín.

Các tỉnh thành thực hiện biện pháp phòng tránh mưa lũ, nhất là lũ quét, sạt lở đất, đá; thường xuyên kiểm tra khu dân cư thấp trũng; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; lên phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới