Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mức tiêu thụ ô tô tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mức tiêu thụ ô tô tăng mạnh

Xe ô tô cả sản xuất trong nước, lẫn ô tô nhập khẩu đều hút hàng trước nhu cầu tăng cao của thị trường-Ảnh: Tư Liệu

(TBKTSG Online) – Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết kết thúc năm 2007, lượng xe bán ra của các doanh nghiệp sản xuất xe trong nước đã đạt mức cao kỷ lục với hơn 80.390 chiếc, tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Riêng trong tháng 12-2007, tổng lượng xe bán ra đạt 12.006 chiếc, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2006 và đây là tháng có lượng xe bán ra cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm 2007, lượng xe hai cầu/xe đa công dụng bán ra đạt gần 23.090 chiếc, tăng 46%; xe du lịch gần 17.030 chiếc, tăng 128%; xe thương mại gần 40.280 chiếc, tăng 129% so với năm 2006.

Toyota Việt Nam vẫn dẫn đầu về lượng xe bán ra, đạt hơn 20.110 chiếc, tăng 46%; Trường Hải hơn 11.530 chiếc, tăng 115%; GM Daewoo 7.580 chiếc, tăng 364% và Vinaxuki đạt gần 7.360 chiếc, tăng 207% so với năm trước.

Các chuyên gia dự báo, trong tháng 1 này, lượng xe bán ra của các doanh nghiệp ô tô trong nước sẽ còn tăng hơn do đây là khoảng thời gian mua sắm cao nhất trong năm cùng với hơn 10.000 xe đang nợ khách hàng, sẽ giúp các doanh nghiệp vượt xa lượng xe bán ra của tháng 12-2007.  

Lượng xe sản xuất trong nước tăng mạnh mức tiêu thụ và lượng xe nhập khẩu cũng tương tự. Theo Tổng cục Thống kê, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong năm 2007 cao kỷ lục, 28.000 chiếc với kim ngạch nhập khẩu 523 triệu đô la Mỹ, tăng trên 245% so với năm trước về kim ngạch.

Theo phân tích của giới chuyên kinh doanh ô tô, hai nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng mạnh xe nguyên chiếc nhập khẩu là việc Việt Nam bắt đầu thực hiện một số cam kết quốc tế, trong đó có việc mở cửa thị trường cho các loại xe nhập khẩu và đặc biệt là các quyết định giảm thuế nhập khẩu liên tiếp trong năm qua với mặt hàng ô tô.

Trong năm 2007, Bộ Tài chính đã đưa ra 3 quyết định giảm thuế, kéo thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ 90% xuống còn 60%. Đây chính là đòn bẩy mạnh nhất đẩy thị trường ô tô nhập khẩu Việt Nam tăng cao. Trong đó, hàng loạt mẫu xe có giá trị vài trăm nghìn đô la, thậm chí trên 1 triệu đô la Mỹ/chiếc, đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Bộ Công Thương dự báo, năm 2008 kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng sẽ đạt mức trên 1,67 tỉ đô la Mỹ, so với con số 1,44 tỉ đô la Mỹ của năm 2007. Trong đó, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc khoảng 657 triệu đô la Mỹ.

HỒNG NGỌC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới