Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: 20 tiểu bang bùng phát dịch bệnh ở lợn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: 20 tiểu bang bùng phát dịch bệnh ở lợn

Phúc Minh

Mỹ: 20 tiểu bang bùng phát dịch bệnh ở lợn
Lợn nuôi tại thành phố Kansas. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 16-12 cho biết tổng cộng 20 tiểu bang bùng phát dịch bệnh gây chết ở lợn, do virus gây tiêu chảy ở lợn (PEDV) gây ra. Tiểu bang mới nhất bùng phát dịch bệnh trên là Nebraska.

Virus gây tiêu chảy ở lợn (PEDV) bùng phát lần đầu tiên tại Mỹ vào tháng 5-2013. Trước đó, khu vực Bắc Mỹ chưa từng có báo cáo về dịch bệnh do loại virus trên gây ra.

Dịch bệnh lan rộng khiến thị trường lo lắng nguồn cung cấp lợn sống sẽ sụt giảm mạnh trong mùa xuân và mùa hè năm tới.

Cho đến nay, 20 tiểu bang của Mỹ đã báo cáo hơn 1.500 trường hợp bùng phát bệnh dịch, mỗi trường hợp có hàng ngàn con lợn bị nhiễm bệnh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới