Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: 3.700 bưu điện có nguy cơ đóng cửa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: 3.700 bưu điện có nguy cơ đóng cửa

Chánh Tài

Một bưu điện ở Mỹ. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Cục Bưu chính Mỹ (USPS) ngày 26-7 thông báo 3.700 bưu điện (chiếm 12% trong tổng số hơn 31.000 bưu điện tại Mỹ hiện nay) ở 50 bang và thủ đô Washington D.C có thể phải đóng cửa trong thời gian tới vì cục này đứng trước nguy cơ… hết tiền vào tháng 9-2011.

Việc đóng cửa 3.700 bưu điện trên sẽ khiến khoảng 5.000 người mất việc. Trong năm tài chính 2010, USPS lỗ ròng 8,5 tỉ đô la Mỹ. Trong quí 2 của năm tài chính 2011, USPS tiếp tục lỗ 2,2 tỉ đô la Mỹ.

Hiện, USPS đang tìm cách cắt giảm chi phí khi khoản nợ công gần chạm mức giới hạn 15 tỉ đô la Mỹ. Việc đóng cửa bớt các bưu điện sẽ giúp USPS tiết kiệm được chi phí nhân sự và hoạt động 200 triệu đô la Mỹ/năm.

Đầu năm nay, USPS đã đưa ra danh sách 1.400 bưu điện có thể phải đóng cửa nhưng sau đó chỉ đóng của 280 bưu điện.

Khách hàng đang quay lưng lại với các bưu điện của USPS và thích sử dụng dịch vụ liên lạc, thanh toán qua Internet hơn, cũng như dịch vụ bưu chính ở những nơi khác như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc tây, cửa hàng tiện lợi.

Phân nửa số bưu điện đứng trước nguy cơ đóng cửa nằm ở vùng nông thôn. Hầu hết các bưu điện này có doanh thu dưới 50 đô la Mỹ/ngày và nhân viên chỉ phải làm việc 2 giờ/ngày vì quá ít khách. Ngay tại thủ đô Washington D.C, 19 bưu điện có thể bị đóng cửa, trong đó có bốn bưu điện đặt ở các tòa nhà Hạ viện Mỹ. Để bù lấp khoảng trống này, Cục Bưu chính sẽ thành lập 2.500 “bưu điện làng” đặt ở các cửa hàng tiện lợi và tiệm tạp hóa.

Tổng Giám đốc USPS Patrick Donahoe nói: “Trong tương lai, Cục Bưu chính sẽ phải thu gọn và cạnh tranh hơn”.

(Theo Bloomberg, CNN)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới