Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: 7.000 chuyến bay bị hủy do bão tuyết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: 7.000 chuyến bay bị hủy do bão tuyết

Phúc Minh

7.000 chuyến bay bị hủy do bão tuyết. Ảnh: Getty

(TBKTSG Online) – Bão tuyết tại đông bắc Mỹ những ngày qua đã khiến khoảng 7.000 chuyến bay bị hủy bỏ, hàng chục ngàn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay.

>>> Mỹ ban hành tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết

Tất cả các sân bay tại New York, bao gồm sân bay quốc tế John F. Kennedy bận rộn nhất nước Mỹ, thông báo đóng cửa từ tối ngày 26-12.

Hãng Delta Airlines hủy 850 chuyến bay. Ba hãng United Airlines, JetBlue Airways và Continental Airlines hủy khoảng 265 chuyến bay. United Airlines và US Airways lần lượt hủy 110 và 680 chuyến bay.

Một số hãng hàng không châu Âu, bao gồm cả British Airways và Virgin Atlantic Airlines, hủy bỏ các chuyến bay từ châu Âu sang Mỹ.

Các nhà phân tích ước tính bão tuyết khiến ngành hàng không Mỹ thiệt hại khoảng 100 triệu đô la Mỹ.

Đồng thời, công ty đường sắt Mỹ (Amtrak) cũng hủy bỏ các chuyến tàu qua lại giữa New York và Boston, dẫn đến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt tại các ga đường sắt.

Giao thông đường bộ cũng bị ảnh hưởng, 12 người chết do tai nạn giao thông.

Mùa này là mùa bận rộn nhất của Mỹ, hàng triệu người Mỹ tận dụng kỳ nghỉ Giáng sinh để trở về nhà hoặc đi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, bão tuyết khiến giao thông hàng không và đường bộ hỗn loạn, dẫn đến kế hoạch đi lại của nhiều người dân bị gián đoạn. Ngành bán lẻ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 26 tháng qua.

Sáu bang Massachusetts, Maine, New Jersey, Maryland, Virginia và Bắc Carolina… phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do thời tiết khắc nghiệt, đồng thời phân phát thêm vốn và nhân lực để đối phó với bão tuyết.

Cục Khí tượng cho biết tuyết tại Boston và Massachusetts dày 55cm, tại New York từ 22,8-38,1cm, có nơi đến 74cm.

Hiện, bão tuyết đang di chuyển về phía bắc sang Canada với sức gió mạnh đến 48 km/giờ. Tuy nhiên, Cục Khí tượng dự báo New York và Boston sẽ tiếp tục có tuyết lớn đến ngày 2-1-2011, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm tại các thành phố này có thể giảm xuống âm 7 độ C.

Sáng nay (28-12), các sân bay tại New York đã mở cửa trở lại nhưng nhiều chuyến bay có thể bị trì hoãn.

Trong khi đó, các thành phố lớn tại bang Georgia (miền Nam nước Mỹ) chào đón mùa Giáng sinh có tuyết lần đầu tiên trong 128 năm qua. Bang Nam Carolina và Bắc Carolina cũng trải qua một mùa Giáng sinh trắng hiếm thấy. Thủ phủ Colombia (bang Nam Carolina) ghi nhận Giáng sinh có tuyết lần đầu tiên kể từ năm 1887.

Dù nhiều người không cảm thấy dễ chịu với thời tiết xấu nhưng các thanh niên tại miền Nam nước Mỹ lại cảm thấy hào hứng với một mùa Giáng sinh có tuyết.

(theo Zaobao)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới