Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: Bộ Tài chính bắt đầu bán cổ phiếu của Citigroup

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: Bộ Tài chính bắt đầu bán cổ phiếu của Citigroup

Phúc Minh

Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu bán cổ phiếu của tập đoàn Citigroup. Ảnh: Ibtimes

(TBKTSG Online) – Bộ Tài chính Mỹ ngày 26-4 thông báo bắt đầu bán cổ phiếu phổ thông của tập đoàn Citigroup do chính phủ nước này sỡ hữu.

Quy mô của lô cổ phiếu đầu tiên trị giá 1,5 tỉ đô la Mỹ, chiếm hơn 20% cổ phần của chính phủ Mỹ tại Citigroup.

Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố, việc bán cổ phiếu của Citigroup sẽ được tiến hành một cách có trật tự và cho biết công ty Morgan Stanley được ủy quyền bán cổ phiếu. Bộ Tài chính hy vọng sau khi bán xong lô cổ phiếu đầu tiên, Morgan Stanley sẽ giúp chính phủ Mỹ bán nhiều hơn cổ phần tại Citigroup.

Trong thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính, chính phủ Mỹ viện trợ cho Citigroup 45 tỉ đô la Mỹ. Citigroup đã trả lại 20 tỉ đô la Mỹ cho chính phủ, còn lại 25 tỉ đô la Mỹ được chuyển thành cổ phiếu phổ thông của tập đoàn này. Chính phủ Mỹ hiện đang giữ 27% cổ phần của Citigroup.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới