Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: Các nhà đàm phán đạt thỏa thuận ngân sách mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: Các nhà đàm phán đạt thỏa thuận ngân sách mới

Phúc Minh

Mỹ: Các nhà đàm phán đạt thỏa thuận ngân sách mới
Trụ sở quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Các nhà đàm phán ngân sách trong quốc hội Mỹ ngày 10-12 đạt thỏa thuận ngân sách năm 2014-2015.

Nếu được lưỡng viện quốc hội thông qua, thỏa thuận trên sẽ giúp chính phủ Mỹ không bị đóng cửa vào giữa tháng 1-2014, trong khi vẫn giảm được thâm hụt ngân sách trong bối cảnh không tăng thuế.

Thỏa thuận đặt ra giới hạn ngân sách hàng năm mới ở mức khoảng 1.000 tỉ đô la Mỹ và hủy bỏ một phần biện pháp cắt giảm ngân sách tự động. Cụ thể, mức chi tiêu cho năm tài khóa 2014 là 1.012 tỉ đô la Mỹ và năm tài khóa 2015 là 1.014 tỉ đô la Mỹ.

Trước ngày 15-1-2014, lưỡng viện quốc hội Mỹ phải thông qua dự luật ngân sách mới, nếu không chính phủ sẽ đối mặt với nguy cơ đóng cửa lần nữa khi ngân sách tài trợ cho hoạt động của các cơ quan liên bang cạn kiệt.

Dự kiến, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 13-12 và nếu được thông qua, thỏa thuận trên sẽ được Thượng viện bỏ phiếu vào cuối tuần này hoặc tuần tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới