Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: Đề xuất đóng băng tăng lương nhân viên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: Đề xuất đóng băng tăng lương nhân viên

Phúc Minh

Ông Obama đề nghị đóng băng việc tăng lương cho nhân viên liên bang trong 2 năm. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tổng thống Mỹ, Barack Obama ngày 29-11 đề xuất đóng băng việc tăng lương của nhân viên chính phủ liên bang trong 2 năm tới, một trong những biện pháp nhằm tiết kiệm chi tiêu 60 tỉ đô la Mỹ của chính phủ trong 10 năm tới.

Hiện, thâm hụt ngân sách của Mỹ lên đến 1.300 tỉ đô la Mỹ, tương đương 8,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Ông Obama cho biết do thâm hụt ngân sách cao, nếu chính phủ không có biện pháp kìm chế sẽ đe dọa đến sự hồi phục kinh tế của Mỹ.

Đề xuất trên chỉ đề cập đến nhân viên dân sự, không bao gồm nhân viên quân sự.

Đề xuất của ông Obama vẫn cần được sự chấp thuận của Quốc hội mới được thông qua. Chính quyền Obama đang làm việc với đảng Cộng hòa, chiếm đa số tại Hạ viện, để tìm biện pháp cải thiện tình trạng kinh tế.

Số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy hiện nay, tổng số công chức của chính phủ liên bang hơn 1,9 triệu người, mức lương bình quân năm 2009 hơn 70.000 đô la Mỹ/người/năm.

(theo BBC, IBTimes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới