Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuống thấp nhất từ năm 2008

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuống thấp nhất từ năm 2008

Chánh Tài

Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuống thấp nhất từ năm 2008
Người xin việc đợi phỏng vấn ở một hội chợ việc làm tại thành phố New Brunswick, bang New Jersey. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Bộ Lao động Mỹ ngày 22-12 cho biết số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần từ ngày 12-12 đến 17-12 đã giảm 4.000 đơn xuống còn 364.000 đơn, mức thấp nhất kể từ tháng 4-2008.

Số liệu đơn xin trợ cấp giảm gây bất ngờ vì trước đó, theo kết quả khảo sát của 45 chuyên gia kinh tế của hãng tin tài chính Bloomberg, đơn xin trợ cấp thất nghiệp được dự báo sẽ tăng lên 380.000 đơn. Tính tổng cộng trong vòng ba tuần qua, đơn xin trợ cấp thấp nghiệp giảm 40.000 đơn. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang lấy lại động lực mặc dù tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 3-2011 đã điều chỉnh chỉ tăng 1,8% so với quí 2.

Các số liệu khác được công bố vào ngày 22-12 càng cho thấy tình hình kinh tế Mỹ đang ấm dần lên. Hãng tin Reuters và Đại học Michigan cho biết chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tháng 12 tăng lên 69,9 điểm, mức cao nhất trong sáu tháng. Giá nhiên liệu giảm có thể đã giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Giá xăng không chì vào ngày 20-12 đã giảm còn 3,21 đô la Mỹ/gallon, mức thấp nhất kể từ tháng 2-2011.

Các số liệu khả quan về nền kinh tế đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22-12 (tức sáng ngày 23-12 tại Việt Nam), các chỉ số Dow Jones, Standard & Poor's 500 và Nasdaq lần lượt tăng 61,84 điểm (0,51%), 10,29 điểm (0,83%) và 21,48 điểm (0,83%).

(Theo Reuters, Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới