Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ đưa ra gói kích thích kinh tế 50 tỉ đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ đưa ra gói kích thích kinh tế 50 tỉ đô la

Phúc Minh

Từ lâu, Mỹ bị phê bình đầu tư cơ sở hạ tầng không đủ. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6-9 tuyên bố sẽ đầu tư 50 tỉ đô la Mỹ xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp tục kích thích nền kinh tế đang tăng trưởng chậm chạp của Mỹ.

Theo kế hoạch, trong 6 năm tới, Mỹ sẽ nâng cấp đường cao tốc, sân bay và đường sắt. Ông Obama nói kế hoạch này không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn có lợi cho sự phát triển lâu dài của nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh kế hoạch sẽ không làm tăng thâm hụt ngân sách của chính phủ. Chính phủ sẽ thành lập ngân hàng xây dựng cơ sở hạ tầng để phụ trách kế hoạch này.

Từ lâu, Mỹ đầu tư cơ sở hạ tầng không đủ, các dịch vụ liên quan bị đánh giá thấp. Một mặt, kế hoạch sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng của Mỹ. Mặt khác, kế hoạch sẽ kích thích nền kinh tế Mỹ đang đi xuống.

Trước đó ngày 4-9, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng từ 9,5% trong tháng 7-2010 lên 9,6% trong tháng 8-2010, tương đương thêm 54.000 người thất nghiệp.

Ngày 6-9 cũng là ngày Lễ Lao động của Mỹ, ông Obama trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm cho biết trong 6 năm tới, Mỹ sẽ xây dựng lại 150.000 dặm đường cao tốc (tương đương 240.000km hay 6 vòng quanh trái đất). Đồng thời, Mỹ sẽ xây mới 4.000 dặm đường sắt (tương đương 6.400km hay khoảng cách từ bờ biển phía Đông đến bờ biển phía Tây của Mỹ).

Ngoài ra, ông cũng đề cập sẽ sửa chữa 150 dặm đường và xây dựng hệ thống quản lý giao thông trên không mới.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới