Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ hỗ trợ nâng cao kỹ năng chống cúm gia cầm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ hỗ trợ nâng cao kỹ năng chống cúm gia cầm

(TBKTSG Online) – Khoảng 50 bác sĩ thú y Việt Nam đang làm việc tại các cơ quan nhà nước sẽ tham dự khóa đào tạo kéo dài ba tháng về dịch cúm gia cầm trong năm nay, theo sự tài trợ của Chính phủ Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Chương trình chung của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.

Chương trình dịch tễ thú y ứng dụng sẽ trang bị cho những người tham dự các kỹ năng về giám sát, kiểm soát và dự phòng bệnh, cũng như điều tra và ứng phó với dịch. Sau các buổi học, các họ viên sẽ cùng các giảng viên thực hành các bài học vào công tác điều tra dịch, quản lý các hệ thống giám sát và các chương trình kiểm soát bệnh ở các khu vực và tỉnh của họ.

Từ năm 2005 đến nay, USAID đã tài trợ 27,5 triệu đô la Mỹ cho công tác phòng chống cúm gia cầm ở Việt Nam.

MỘNG BÌNH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới