Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ nhập hàng hóa từ Việt Nam gần 100 tỉ đô la năm 2021

Hùng Lê

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong năm 2021, Mỹ tiếp tục dẫn đầu về nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, kim ngạch đạt 96,29 tỉ đô la, tăng 24,9% so với năm trước đó, chiếm 28,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Việt Nam xuất siêu hơn 81 tỉ đô la vào thị trường Mỹ trong năm vừa qua.

Sản phẩm điện thoại, điện tử, máy tính xuất qua thị trường Mỹ tăng mạnh trong năm 2021. Trong ảnh là dây chuyền sản xuất của Samsung Việt Nam. Ảnh minh họa: website Samsung Việt Nam

Theo cơ quan hải quan, trong năm vừa qua, Mỹ tăng nhập khẩu nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn của Việt Nam như điện thoại các loại và linh kiện đạt giá trị 9,69 tỉ đô la, tăng 10,3% so với năm trước đó. Mỹ cũng là nước dẫn đầu nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam, đạt 12,76 tỉ đô la, tăng 22,9% so với năm trước.

Đáng chú ý, thị trường nước này đã tăng mạnh nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và các phụ tùng khác của Việt Nam với 17,82 tỉ đô la, tăng 45,9% so với năm trước đó.

Đối với những dòng sản phẩm truyền thống Việt Nam xuất khẩu nhiều sang thị trường này thì năm vừa qua cũng tiếp tục tăng cao. Cụ thể Mỹ dẫn đầu nhập khẩu nhóm hàng dệt may Việt Nam, đạt 16,1 tỉ đô la, tăng 15% so với năm 2020. Hay Việt Nam đưa sản phẩm giày dép qua thị trường này trong năm vừa qua đạt 7,42 tỉ đô la, tăng 17,8%.

Tương tự, trong năm qua Mỹ cũng đã chi 8,8 tỉ đô la nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam, tăng 22,4% so với năm 2020, trở thành nước chi nhiều tiền nhất cho nhập khẩu nhóm mặt hàng này từ Việt Nam.

Cùng thời gian này, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàng thủy sản sang Mỹ đạt 2,05 tỉ đô la, tăng 26,2%.

Ở chiều ngược lại, trong năm 2021, Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đạt 15,27 tỉ đô la, tăng 11,4%, chiếm 4,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.

Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 668,55 tỉ đô la, tăng 22,6% so với năm trước, tương ứng tăng 123,23 tỉ đô la. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 336,31 tỉ đô la, tăng 19%, tương ứng tăng 53,68 tỉ đô la và nhập khẩu đạt 332,23 tỉ đô la, tăng 26,5%, tương ứng tăng 69,54 tỉ đô la. Tính cả năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 4,08 tỉ đô la.

1 BÌNH LUẬN

  1. May có thị trường Mỹ giúp cân bằng cán cân XNK. Nếu cứ trông chờ xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc như thời gian vừa qua thì gian nan quá!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới