Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ tăng cường chống hàng nhái, hàng giả

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ tăng cường chống hàng nhái, hàng giả

Hạ Ninh

Hủy băng đĩa không có bản quyền. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Cơ quan chức năng Mỹ vừa tịch thu lượng hàng nhái, hàng giả trị giá 240 triệu đô la Mỹ trong hai chiến dịch truy quét nhân ngày chống hàng giả 26-4.

Trong một chiến dịch thực hiện tại 30 thành phố, Trung tâm phối hợp bảo vệ bản quyền quốc gia cùng chính quyền liên bang đã thu giữ lượng hàng giả trị giá 40 triệu đô la Mỹ gồm đồng hồ Rolex, túi xách Coach, giầy Nike, đĩa DVD in lậu và dược phẩm giả. Trong một chiến dịch khác, cơ quan chức năng cũng bắt giữ lượng hàng giả trị giá 200 triệu đô la Mỹ.

Năm 2009, cơ quan chức năng Mỹ đã thu giữ hàng giả, hàng nhái trị giá 260 triệu đô la Mỹ. Chỉ trong tháng 12-2009, Mỹ thu giữ khoảng 26 triệu đô la Mỹ đồ chơi, hàng phục vụ Giáng sinh, nước hoa và đồ nhái điện tử. Hàng giả, hàng nhái xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 80% tổng số hàng giả thu giữ được ở Mỹ trong năm qua, nhiều nhất là giầy dép, hàng điện tử gia dụng và dược phẩm.

Từ ngày 26-4, Cơ quan điều tra tội phạm của hải quân và Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai chiến dịch truy tìm hàng giả, hàng nhái trong hệ thống phân phối của quân đội Mỹ. Cơ quan dịch vụ chung của Mỹ cũng kiểm tra hàng giả, hàng nhái trong hệ thống phân phối hàng hóa cho các cơ quan của chính quyền liên bang. Mỹ cũng sẽ thành lập thêm 20 đội truy quét hàng giả, hàng nhái trên cả nước.

Đến nay, các chiến dịch truy tìm hàng giả, hàng nhái chủ yếu tập trung vào các container nhập lậu vào cảng và cửa hàng bán lẻ của Mỹ. Sắp tới, chiến dịch sẽ đánh vào hệ thống bán phim, nhạc và dược phẩm qua mạng Internet.

(theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới