Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ tăng hơn gấp đôi mức thuế chống bán phá giá với tôm nhập từ Ấn Độ

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ấn Độ – quốc gia dẫn đầu xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ – vừa bị Bộ Thương mại Mỹ (DOC) quyết định tăng hơn gấp đôi mức thuế chống bán phá giá. Điều này được dự báo sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia khác tăng xuất khẩu sang Mỹ.

Việt Nam có cơ hội tăng xuất khẩu tôm sang Mỹ khi Ấn Độ bị áp mức thuế chống bán phá giá cao. Ảnh: TTXVN

Mới đây, DOC đã công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 15 (POR 15), trong giai đoạn từ ngày 1-2-2019 đến 31-1-2020, về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh từ Ấn Độ – quốc gia chiếm 37% thị phần nhập khẩu tôm vào Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay.

Theo đó, kết quả cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá được DOC áp dụng đối với Ấn Độ trong kỳ POR 15 là 7,15% so với kết quả lần POR 14 là 3,06%, tức mức thuế chống bán phá giá mới đã tăng hơn gấp đôi.

Với việc DOC ra quyết định như nêu trên, các công ty của Mỹ khi nhập khẩu tôm từ các công ty Ấn Độ bị xem xét hành chính sẽ bị yêu cầu trả thêm thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu trong giai đoạn từ 1-2-2019 đến 31-1-2020. Sau đó, các công ty của Mỹ sẽ tiếp tục chịu thuế chống bán phá giá đặt cọc bằng tiền mặt ở mức 7,15% đối với tôm nhập khẩu từ Ấn Độ trong tương lai (nếu có).

Trao đổi với KTSG Online, giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng việc Mỹ tăng áp thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Ấn Độ lên gấp đôi sẽ là cơ hội cho ngành tôm một số nước khác như Ecuador, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. “Khi phải chịu mức thuế quá cao như vậy, thì chắc chắn nhà nhập khẩu của Mỹ sẽ có sự tính toán và điều chỉnh lại”, vị này nói.

Về cơ cấu thị trường cung cấp tôm cho Mỹ, theo vị này, chín tháng đầu năm nay, Mỹ nhập khẩu trên 644.000 tấn với trị giá gần 5,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 20% về lượng và 23% về giá trị so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam cung cấp cho Mỹ đạt trên 62.100 tấn với trị giá 658 triệu đô la Mỹ (chiếm khoảng 12% thị phần), tăng 39% về lượng và 38% về giá trị so với cùng kỳ.

Ngoài Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador, Indonesia và Thái Lan là những nguồn cung cấp tôm lớn cho Mỹ trong chín tháng đầu năm nay. Trong đó, Ấn Độ dẫn đầu bán sang Mỹ với 243.000 tấn, trị giá đạt trên 2 tỉ đô la Mỹ, chiếm đến 37% thị phần nhập khẩu tôm vào Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới