Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: Thâm hụt thương mại với Trung Quốc tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: Thâm hụt thương mại với Trung Quốc tăng

Phúc Minh

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng chính sách tỷ giá của Trung Quốc đang cản trở sự cân bằng kinh tế toàn cầu. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 4-2010 tăng 14,3% lên 19,3 tỉ đô la Mỹ, mức cao nhất kể từ tháng 11-2009. Tháng 5-2010, Mỹ tiếp tục thâm hụt thương mại với Trung Quốc 16,7 tỉ đô la Mỹ.

Tổng thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 4-2010 là 40,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 0,6% so tháng 3-2010.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, xuất khẩu của Mỹ trong tháng 4-2010 giảm 0,6% so tháng 3-2010, đạt 148,8 tỉ đô la Mỹ. Trong khi đó, nhập khẩu của Mỹ trong tháng 4-2010 giảm 0,4% so tháng 3-2010, còn 189,1 tỉ đô la Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Timothy Geithner, nói chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc đang làm cản trở sự cân bằng của nền kinh tế toàn cầu; cho phép nhân dân tệ tăng giá sẽ có lợi cho người tiêu dùng Trung Quốc.

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ ngày 10-6, ông Geithner cho rằng: “Chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc làm biến dạng thị trường vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Việc áp dụng chính sách tỷ giá linh hoạt sẽ giúp Trung Quốc tìm thấy chính sách tiền tệ hiệu quả và độc lập hơn. Điều này đặc biệt quan trọng tại thời điểm hiện tại vì nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ lạm phát và bong bóng giá tài sản”.

* Xuất khẩu của Trung Quốc tháng 5 tăng gần 50%

Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5-2010 tăng 48,5% và nhập khẩu tăng 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng từ 1,7 tỉ đô la Mỹ trong tháng 4-2010 lên 19,53 tỉ đô la Mỹ trong tháng 5-2010, mức cao nhất kể từ tháng 11-2009.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới