Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: Thị trường chứng khoán sôi động trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: Thị trường chứng khoán sôi động trở lại

Thái Bình

Giao dịch trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ đã nhộn nhịp hơn bình thường.

(TBKTSG Online) – Giá cổ phiếu tai Mỹ tăng trong phiên giao dịch cuối tuần qua, tức sáng nay thứ Bảy 18-4 giờ Việt Nam, nhờ những báo cáo tích cực về tâm lý của người tiêu dùng và sự ổn định trong kết quả kinh doanh quý 1 của các tập đoàn lớn.  

Hôm thứ Sáu 17-4, trên thị trường chứng khoán New York, chỉ số Dow Jones chỉ tăng 5,9 điểm, tương đương 0,07%; chỉ số Standard & Poor’s 500 (S&P 500) tăng 4,3 điểm (0,5%) và chỉ số Nasdaq tăng 2,63 điểm (0,16%). Tính cả tuần qua, Dow Jones chỉ tăng 0,6%, S&P 500 tăng 1,5% và Nasdaq tăng 0,16%.  

Tuy nhiên đáng lưu ý là Dow Jones đã tăng tới 22,7% trong vòng 6 tuần lễ qua và là chuỗi tăng giá mạnh nhất trong thời gian sáu tuần, kể từ ngày 29-7- 1938 cách đây hơn 70 năm. Chỉ số S&P 500 cũng có một tuần lễ tăng mạnh nhất kể từ năm 2007. Nếu tính từ ngày thị trường rơi xuống đáy hôm 9-3-2009 thì chỉ số S&P 500 đã tăng tới 28,5% – một sự bật dậy mạnh mẽ tuy còn thiếu 4% mới bằng số điểm của ngày 17-4 năm ngoái.  

Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, giá của một số cổ phiếu blue-chip trên thị trường Mỹ đã quay đầu tăng trở lại sau thời gian dài tụt dốc vì khủng hoảng tài chính.  

Trên thị trường Wall Street, mức tăng cao nhất thuộc về cổ phiếu của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Mc Donald’s – tăng 2,5%, lên 56,09 đô la Mỹ/cổ phiếu. Trên thị trường Nasdaq dành cho ngành công nghệ cao, cổ phiếu các đại gia công nghệ cũng tăng dù giá không rẻ chút nào và triển vọng ngành công nghệ thông tin hãy còn khá u ám: cổ phiếu của Apple Computer tăng 1,6%, lên 123,42 đô la/cổ phiếu, Google tăng 0,9%, lên 392,24 đô la/cổ phiếu.

Trong ngành ngân hàng, Bank of America tới thứ Hai (20-4) mới công bố kết quả kinh doanh quý 1-2009 nhưng sau những thông tin lạc quan từ các ngân hàng Wells Fargo, JPMorgan Chase và Citigroup, giới đầu tư kỳ vọng Bank of America sẽ có lãi và tình hình của ngành ngân hàng đã được cải thiện. Giá cổ phiếu của Bank of America vào phiên cuối tuần tăng tới 2,5%, lên mức 10,6 đô la/cổ phiếu.  

Tập đoàn General Electric, dù lợi nhuận quý 1 sút giảm so với năm ngoái song vẫn cao hơn kỳ vọng ủa thị trường, vì vậy giá cổ phiếu của GE đã tăng 1%, lên mức 12,39 đô la/cổ phiếu lúc đóng cửa hôm thứ sáu.  

Một cuộc khảo sát người tiêu dùng do hãng tin Reuters phối hợp với Đại học Michigan thực hiện ghi nhận người Mỹ đã vững tin vào nền kinh tế hơn là thời kỳ sau vụ sụp đổ của Ngân hàng Lehman Brothers tháng 9 năm ngoái và đây là một trong chuỗi dữ liệu cho thấy thời kỳ tồi tệ nhất của nền kinh tế Mỹ có thể đã đi qua.  

Ngân hàng đầu tư Deutsche Bank hôm qua đưa ra nhận định, giá cổ phiếu của các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng như Procter & Gamble (P&G), Colgate-Palmolive, Kimberley-Clark, Johnson & Johnson (J&J)… đều đang ở dưới giá trị thực và nhà đầu tư nên mua vào. Trong phiên giao dịch cuối tuần, cổ phiếu của P&G đã tăng 2,4%, lên 51,66 đô la/cổ phiếu, của J&J tăng 1,6% lên 53,05 đô la/cổ phiếu.  

Một hiện tượng đáng chú ý nữa là sau thời gian dài im ắng, các thị trường chứng khoán Mỹ đã trở lại sôi động. Hôm qua trên thị trường Wall Street có 1,95 tỉ cổ phiếu được khớp lệnh, cao hơn mức bình quân 1,49 tỉ cổ phiếu mỗi phiên giao dịch trong năm ngoái. Ở thị trường Nasdaq cũng vậy, số cổ phiếu khớp lệnh thành công của phiên cuối tuần này là 2,42 tỉ cổ phiếu, trong khi mức bình quân của mỗi phiên trong năm ngoái chỉ là 2,28 tỉ cổ phiếu.

(theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới