Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ thông qua dự án điện mặt trời thứ 3  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ thông qua dự án điện mặt trời thứ 3  

Hạ Ninh  

Dự án điện mặt trời Blythe sẽ cung cấp điện cho khoảng 300.000 hộ gia đình/năm. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Ủy ban năng lượng California (CEC – Mỹ) vừa thông qua dự án sản xuất điện mặt trời Blythe- dự án điện mặt trời thứ 3 được CEC chấp thuận trong vài tuần qua.  

Dự án Blythe do công ty Solar Millennium (Đức) thực hiện, gồm 4 nhà máy điện công suất 250MW, cho tổng sản lượng khoảng 1.000MW, cung cấp điện cho khoảng 300.000 hộ gia đình. Hai nhà máy đầu tiên sẽ khởi công xây dựng vào cuối năm nay.  

Dự án sử dụng công nghệ chảo parabol, trong đó các tấm gương được dùng đốt nóng hợp chất truyền dẫn, tạo hơi nước vận hành các máy phát điện.

Ước tính, khi hòa vào lưới điện vào năm 2013, nguồn điện năng này sẽ giúp bang California cắt giảm 2 triệu tấn CO2.  

Tháng 8-2010, CEC thông qua dự án NextEra’s Beacon công suất 250MW, đánh dấu dự án điện mặt trời lớn đầu tiên được thông qua tại Mỹ trong 20 năm qua. Trước đó, dự án Abengoa’s Mojave công suất 250MW cũng được cấp phép.

(theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới