Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ thử nghiệm công cụ rút các gói kích thích kinh tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ thử nghiệm công cụ rút các gói kích thích kinh tế

Hạ Ninh

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo sẽ thử nghiệm phương pháp mới nhằm rút lại các chương trình kích thích kinh tế khổng lồ đưa ra trong thời kỳ suy thoái. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 29-5 thông báo sẽ thử nghiệm phương pháp mới nhằm rút lại các chương trình kích thích kinh tế khổng lồ đưa ra trong thời kỳ suy thoái.

Theo đó, từ ngày 14-6, FED sẽ tổ chức 3 cuộc bán đấu giá các khoản ký gửi, bắt đầu từ khoản ký gửi thời hạn 14 ngày, đến khoản ký gửi thời hạn 28 và 84 ngày. FED cho biết có thể tiếp tục thực hiện thêm 2 cuộc đấu giá nữa.

Các cuộc đấu giá này sẽ tạo cơ hội cho khoảng 8.000 ngân hàng ở Mỹ gửi các khoản dự trữ tại FED và hưởng lãi suất. Đây được coi là biện pháp hiệu quả nhằm đưa các khoản vốn ra khỏi dòng lưu thông nói chung của nền kinh tế.

Trước đó, FED đã mua lại khoảng 1.400 tỉ đô la Mỹ các khoản nợ liên quan đến thế chấp và 300 tỉ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ dài hạn trong nỗ lực tạo thêm động lực cho nền kinh tế vượt qua khủng hoảng.

Thời gian qua, FED liên tục duy trì mức lãi suất rất thấp nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế Mỹ (khoảng 0-0,25% kể từ tháng 12-2008). FED cho biết sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất rất thấp thêm một thời gian nữa.

(theo AP, Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới