Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ xem lại thuế chống phá giá cá tra

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ xem lại thuế chống phá giá cá tra

Nông dân nuôi cá tra chịu thiệt thòi khi các nhà máy xuất khẩu phi-lê cá tra vào thị trường Mỹ bị áp thuế chống bán phá giá từ năm 2003 – Ảnh: HỒNG VĂN.

(TBKTSG Online) – Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đang tiến hành xem xét lại thuế chống bán phá giá đối với cá tra, cá ba sa phi-lê đông lạnh từ Việt Nam. 

Việc xem xét này, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, chỉ mang tính thủ tục và khó có khả năng xóa bỏ thuế chống bán phá giá đối với cá tra, ba sa từ Việt Nam. Theo luật Mỹ, ITC phải xem xét lại thuế chống bán phá giá 5 năm một lần.

Hồi tháng 8-2003, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành thuế chống bán phá giá đối với phi-lê cá tra, ba sa đông lạnh từ Việt Nam sau khi có quyết định cuối cùng của ITC.

Tháng 3 năm nay, DOC đã xóa bỏ thuế chống bán phá giá cho một công ty của Việt Nam là QVD. Trước đó, DOC đã áp mức thuế 14,59% cho công ty này.  

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới