Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ yêu cầu BP thông báo trước các giao dịch lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ yêu cầu BP thông báo trước các giao dịch lớn

Phúc Minh

BP cho biết đã chi 3,12 tỉ đô la Mỹ để làm sạch dầu loang. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu công ty dầu khí BP (Anh) trước khi tiến hành các giao dịch tài chính hoặc tài sản lớn phải thông báo cho chính phủ Mỹ.

BP nói với BBC, công ty này vào ngày 23-6 đã phúc đáp yêu cầu bất thường này của Bộ Tư pháp Mỹ.

Hiện tại, BP vẫn đang phải đối mặt với áp lực tài chính khổng lồ xử lý sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico kể từ đầu tháng 4-2010.

BP cho biết đến nay, công ty này đã chi 3,12 tỉ đô la Mỹ để làm sạch dầu loang, tổng chi phí dự kiến lên đến hàng chục tỉ đô la Mỹ.

Trung Quốc sẽ đầu tư vào BP?

Trước tình hình trên, BP cho biết sẽ bán một số tài sản để thu hút đầu tư mới.

Ngày 7-7, Giám đốc điều hành của BP, ông Hayward, thăm Dubai. Chuyến đi của ông Hayward được cho là nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư giàu có tại Trung Đông.

Tuy nhiên, BP cho biết chuyến thăm Trung Đông của ông Hayward chỉ là một trong số những chuyến thăm thường xuyên.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết ông Hayward sẽ bay đến Bắc Kinh vào tuần tới để đàm phán bán tài sản cho công ty dầu khí khổng lồ của Trung Quốc

Vụ tràn dầu trên vịnh Mexico đã trở thành thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới