Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Myanmar tưởng niệm nạn nhân bão

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Myanmar tưởng niệm nạn nhân bão

Bão Nargis đã tàn phá nặng nề nhiều vùng đất của Myanmar – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Myanmar đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ lốc xoáy sau khi cho phép một tổ chức cứu trợ của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào Myanmar điều phối hàng viện trợ quốc tế.

Chính phủ Myanmar cho biết, nước này sẽ treo cờ rủ bắt đầu từ 9 giờ sáng hôm nay 20-5, 18 ngày sau khi cơn lốc xoáy Nargis tràn vào đất nước này khiến cho hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Ngày 24-5 tới, ASEAN sẽ phối hợp với Liên hiệp quốc (LHQ) để tổ chức hội nghị quốc tế gây quỹ viện trợ cho Myanmar tại thành phố Yangon. Hiện đại sứ đặc biệt của LHQ, John Holmes, đang đi thị sát tại đồng bằng Irrawaddy.

Theo tin mới nhất, ít nhất 78.000 người đã thiệt mạng và 56.000 người mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang hoạt động tích cực để giúp đỡ những người dân ở những vùng bị ảnh hưởng.

MAI TRANG (tổng hợp)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới