Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Na Uy bị khủng bố bằng bom và súng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Na Uy bị khủng bố bằng bom và súng

Phúc Minh

Hiện trường vụ nổ bom tại trung tâm thủ đô Oslo, Na Uy. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Quốc gia hiền hòa Bắc Âu, Na Uy, ngày 22-7 bị rúng động bởi hai vụ tấn công chỉ trong vài giờ, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong.

Đầu tiên là vụ đánh bom nhắm vào tòa nhà chính phủ tại Oslo, thủ đô Na Uy, làm bảy người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết vụ đám bom khiến tòa nhà chính phủ trụ sở của tờ báo bán chạy nhất tại Na Uy gần đó bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên, Thủ tướng không hề hấn gì vì không có mặt tại văn phòng khi xảy ra vụ tấn công.

Hình ảnh cho thấy những mảnh kính vỡ tung tóe khắp nơi, đường phố đầy khói. Hãng tin AP dẫn lời phóng viên của công ty phát thanh truyền hình Na Uy kể nhìn thấy một số người nằm trên mặt đất chảy đầy máu gần văn phòng thủ tướng.

Vài giờ sau đó, một tay súng mặc trang phục cảnh sát nổ súng vào một trại hè thanh thiếu niên trên đảo Utoya, tây bắc thủ đô Oslo, khiến nhiều người hoảng sợ nhảy xuống biển để thoát thân.

Cảnh sát địa phương xác nhận ít nhất 10 người thiệt mạng và tử vong trong vụ nổ súng. Hầu hết nạn nhân là trẻ em. Số tử vong có thể tăng cao hơn. Hình ảnh truyền hình cho thấy một số thi thể nổi trên mặt nước.

Các cuộc tấn công ngày 22-7 là bạo động nghiêm trọng nhất tại Na Uy kể từ Thế chiến II.

Một nghi phạm bị bắt

Đến nay, chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Nhà chức trách cũng chưa rõ động cơ của các cuộc tấn công trên. Tuy nhiên, giới chức Na Uy nói hai cuộc tấn công có liên hệ với nhau.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi, người dân tộc thiểu số Na Uy, bị nghi ngờ nổ súng vào trại hè thanh thiếu niên.

Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Knut Storberget cho biết đang chất vấn thanh niên trên về vụ tấn công.

Phản ứng của các nước

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg mô tả các cuộc tấn công là hèn nhát và nói chúng không phá hoại được nền dân chủ hay cam kết hậu thuẫn cho một thế giới tốt đẹp hơn của Na Uy.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Barack Obama tức thời lên án vụ tấn công và ngỏ lời chia buồn về những ca tử vong. Ông nói thêm cuộc tấn công ở Na Uy nhắc nhở mọi người có trách nhiệm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.

Tổng thư ký Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho biết các thành viên NATO thống nhất sẽ cùng ứng phó với hành vi bạo lực.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mô tả các cuộc tấn công này là tàn ác và không thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết trong một tuyên bố Anh sẽ sát cánh bên cạnh Na Uy đối mặt với hành vi tội ác.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon dẫn lời ông Ban nói ông bị chấn động khi biết tin về cuộc tấn công. Liên hiệp quốc sẽ sát cánh với nhân dân Na Uy trong thời điểm đau buồn này.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới