Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2009: DNNN tăng trưởng chậm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2009: DNNN tăng trưởng chậm

Ngọc Lan

Nhiều cuộc làm việc riêng của Chính phủ với cá Tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khối này trong nền kinh tế đã diến ra. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Ngày 1-7-2010 là đến hạn chuyển mô hình hoạt động của toàn bộ khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Trước thời điểm này, kết quả hoạt động của khối DNNN cho thấy, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của hầu hết các doanh nghiệp có tăng nhưng rất thấp.

Báo cáo với Thường trực Chính phủ tại cuộc làm việc với hơn 100 tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại Hà Nội hôm 10-3, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trung ương đưa ra nhận xét nêu trên. Theo đó, “nhiều tập đoàn, tổng công ty tiếp tục tăng trưởng tuy kết quả không cao như những năm trước”.

Cụ thể, năm 2008 là năm suy thoái kinh tế nhưng đến năm 2009, trên đà xuất hiện những dấu hiệu hồi phục, tổng doanh thu của khối DNNN chỉ tăng 2,9% so với năm 2008. Trong đó, 19 tập đoàn, tổng công ty 91 chỉ tăng 2,7% doanh thu cũng so với năm 2008.

Tổng lợi nhuận trước thuế cũng cho thấy tỷ suất lợi nhuận của khối DNNN thấp: tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đạt 15,45%, trong đó 19 tập đoàn, tổng công ty 91 đạt 18,19%. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu nói chung của khối này là 3,1 lần, trong đó 19 tập đoàn, tổng công ty 91 là 1,67 lần.

Đến thời điểm 1-7-2010, theo yêu cầu của Luật doanh nghiệp, 1.507 DNNN còn lại phải chuyển sang mô hình hoạt động là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH một thành viên. Do tiến độ cổ phần hóa quá chậm (năm 2009 chỉ cổ phần hóa được 67 DNNN) nên số các DNNN còn lại của năm 2010 nếu không cổ phần hóa kịp sẽ chuyển sang mô hình hoạt động công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, sau đó cổ phần hóa dần thành công ty cổ phần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới