Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2010: Dự kiến xuất khẩu 85.000 lao động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2010: Dự kiến xuất khẩu 85.000 lao động

Thanh Thương

(TBKTSG Online) – Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong năm 2010 dự kiến sẽ xuất khẩu 85.000 lao động, và mục tiêu này là không khó đạt được.

Năm 2010, nhiều thị trường đã có dấu hiệu phục hồi nên nhu cầu tuyển dụng lao động lớn, chủ yếu là các nước châu Á. Cuối năm 2009, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã ký nhiều hợp đồng cung ứng lao động cho thị trường  Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông… Những thị trường này không yêu cầu quá cao về tay nghề, ngoại ngữ, nên phù hợp với lực lượng lao động Việt Nam.

Hiện tại Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đang đàm phán, chuẩn bị ký kết thỏa thuận về hợp tác lao động với Ba Lan, Belarus, Lybia và một số tỉnh, bang của Canada để mở rộng thị trường xuất khẩu lao động trong năm 2010.

Trong năm 2009, đã có gần 75.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chỉ đạt gần 83% kế hoạch. Trong đó, nhiều nhất là thị trường Đài Loan, với hơn 20.000 lao động, kế đến là Lào với 9.000 lao động, Hàn Quốc với trên 7.500 lao động, Nhật Bản với gần 5.500 tu nghiệp sinh và lao động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới