Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2010: Kiều hối toàn cầu đạt 325 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2010: Kiều hối toàn cầu đạt 325 tỉ đô la Mỹ

Hạ Ninh

Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm nay khoảng 7,2 tỉ đô la Mỹ, tăng so 6,6 tỉ đô la Mỹ năm 2009. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Lượng kiều hối toàn cầu năm 2010 khoảng 325 tỉ đô la Mỹ – theo báo cáo về kiều hối và nhập cư toàn cầu do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 8-11.

Trong số đó, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm nay khoảng 7,2 tỉ đô la Mỹ, tăng so 6,6 tỉ đô la Mỹ năm 2009.

Mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng lượng kiều hối tăng 6% so năm trước, phần lớn tập trung trong lĩnh vực y tế, giáo dục và doanh nghiệp nhỏ.

Năm nước nhận lượng kiều hối lớn nhất năm nay là Ấn Độ (55 tỉ đô la Mỹ), Trung Quốc (51 tỉ đô la Mỹ) Mexico (22,6 tỉ đô la Mỹ), Philippines (21,3 tỉ đô la Mỹ) và Pháp (15,9 tỉ đô la Mỹ).

Quan chức WB cho rằng lượng kiều hối chuyển về các nước sẽ tiếp tục tăng lên trong vài năm tiếp theo. Ước tính lượng kiều hối chuyển về các nước có thể tăng 6,2% trong năm 2011 và 8,1% trong năm 2012 từ mức của năm 2010.

Mexico là nước có công dân làm việc tại nước ngoài nhiều nhất với 11,9 triệu người, theo sau là Ấn Độ với 11,4 triệu người.

(theo WB)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới