Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2010 xuất khẩu gạo đạt 3,1 tỉ đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2010 xuất khẩu gạo đạt 3,1 tỉ đô la Mỹ

Ngọc Hùng

Năm 2011, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, thấp hơn 0,7-,075 triệu tấn so với năm nay. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Dự kiến trong tháng 12, Việt Nam sẽ xuất khẩu thêm khoảng 450.000- 500.000 tấn gao, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu năm nay lên 6,7- 6,75 triệu tấn, đạt kim ngạch 3,1 tỉ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp giao ban hàng tháng của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) ngày 6-12.

Theo VFA, giá trị xuất khẩu gạo năm nay tăng cao nhờ lượng gạo xuất khẩu lên đến 6,7 triệu tấn, dự kiến đạt 6,75 triệu tấn, cao hơn năm 2009 tới 500.000 tấn. Giá gạo xuất khẩu cũng cao hơn năm 2009; cụ thể, trong 11 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu bình quân (FOB) cao hơn cùng kỳ 2009 tới 58,76 đô la Mỹ /tấn.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết, vì lượng gạo xuất khẩu năm nay quá lớn nên lượng gạo tồn kho chuyển sang đầu năm 2011 chỉ còn khoảng 500.000 tấn, giảm 900.000 tấn so với lượng gạo năm 2009 chuyển sang 2010.

Trong khi đó, tính đến thời điểm này, số lượng hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký và sẽ giao vào đầu năm 2011 khá thấp, chỉ khoảng 200.000 tấn. Nguyên nhân, theo VFA, là do các thị trường truyền thống của Việt Nam chưa có kế hoạch nhập khẩu gạo cho năm 2011, nhiều khả năng phải tới tháng 2-2011, họ mới bắt đầu đưa ra kế hoạch nhập khẩu. Vì thế, VFA cho biết, quý 1-2011 tiến độ xuất khẩu gạo sẽ chậm lại.

Cũng theo VFA xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2011 chỉ vào khoảng 6 triệu tấn. Đại diện của VFA cho biết, Hiệp hội không thể đề ra chỉ tiêu xuất khẩu cao hơn vì vụ đông –xuân 2010-2011 diện tích gieo trồng sẽ giảm và sản lượng thu hoạch cũng khó khả năng giảm. Nguyên nhân vì các tỉnh ĐBSCL, vựa lúa của cả nước, năm nay không có lũ nên đồng ruộng thiếu phù sa, dịch bệnh sẽ xuất hiện nhiều. Ngoài ra, tình trạng lũ lụt ở miền Trung, khô hạn ở miền Bắc cũng gây ra những lo ngại về sản lượng lúa gạo của cả nước trong năm 2011. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng lúa của cả nước năm 2011 nhiều khả năng chỉ đạt 39,9 triệu tấn, bằng năm nay.

Để tạo được sự chủ động trong việc tiêu thu, dự trữ gạo hàng hóa, năm 2011, VFA đặt kế hoạch mua 1 triệu tấn gạo vụ đông-xuân và tiếp tục tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ hè-thu.

Đối với thị trường thế giới, theo VFA, năm 2011 vẫn là thời điểm tốt cho các nước xuất khẩu do sản lượng giảm, nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng, đặc biệt tại khu vực châu Á. Tuy nhiên, thị trường gạo thế giới năm tới vẫn ẩn chứa nhiều yếu tố bất thường do tình hình thiên tai rất khó dự đoán.

“Mọi thông tin lúc này chỉ mang tính dự báo, vì vậy, để tạo sự chủ động trong xuất khẩu gạo, các doanh nghiệp cần bám thật sát tình hình sản xuất trong và ngoài nước cũng như những biến động bất thường trên thị trường gạo thế giới để có được quyết định hợp lý, bán được gạo với giá tốt, qua đó giúp cho cả doanh nghiệp lẫn nông dân đều được hưởng lợi”, ông Phong kết luận.

Theo ủy ban an ninh lượng thực quốc gia Philippine, dự kiến trong năm 2011, nước này nhiều khả năng sẽ nhập khẩu khoảng 2,45 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, số lượng gạo nhập khẩu nói trên chỉ ở mức dự kiến và được chính phủ nước này quyết định trong ngày 6-12.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới