Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2011: Sẽ thu hút 20 tỉ đô-la đầu tư nước ngoài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2011: Sẽ thu hút 20 tỉ đô-la đầu tư nước ngoài

Vân Oanh

(TBKTSG Online) – Tại cuộc họp báo công bố kết quả thu hút đầu tư nước ngoài năm 2010 và kế hoạch năm 2011 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30-12, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo vốn đầu tư nước ngoài đăng kí trong năm 2011 sẽ đạt khoảng 20 tỉ đô-la Mỹ và vốn thực hiện có thể đạt khoảng 11,5 tỉ đô-la Mỹ.

>> Thu hút vốn FDI 2011: Bất động sản sẽ không nhiều

Ông Đông cũng cho biết, việc thu hút đầu tư nước ngoài sẽ theo hướng chọn lọc hơn với trọng tâm là thu hút các dự án cơ sở hạ tầng, dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh, các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, các dự án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và các dự án có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong năm 2011, công tác xúc tiến đầu tư cũng sẽ được tiếp tục đổi mới theo định hướng xúc tiến đầu tư theo chuyên đề, theo ngành, theo lĩnh vực và theo vùng miền, không xúc tiến đầu tư theo địa giới hành chính để đảm báo tính liên kết vùng miền, tận dụng tối đa các tiềm năng thế mạnh của vùng miền và giảm thiểu đầu tư theo phong trào, thành tích.

Năm 2010, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thực hiện đạt 11 tỉ đô-la Mỹ, tăng 11% so với cùng kì năm 2009. Trong đó vốn thực hiện của các nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 8 tỉ đô-la Mỹ, tăng 9,5 so với năm 2009 và vượt mức dự kiến cho năm 2010. Trong năm 2010, Việt Nam đã thu hút được 18,59 tỉ đô-la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng kí (gồm cả cấp mới và tăng vốn) bằng 82,2% so với cùng kì năm 2009.

Trong năm qua, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là thế mạnh và là lĩnh vực thu hút được sự quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực này dẫn đầu về số lượng dự án đăng kí cấp mới và dự án tăng vốn đầu tư, với 385 dự án cấp mới (tổng vốn đầu tư đạt trên 4 tỉ đô-la Mỹ) và 199 dự án tăng vốn (với số vốn cấp thêm là 1 tỉ đô-la Mỹ). Như vậy tổng vốn đầu tư đăng kí mới và tăng thêm chiếm hơn 27% tổng vốn đầu tư đăng kí trong năm.

Ông Đông nhận định: “Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo duy trì ở mức cao trong những năm gần đây sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2011. Đây là lĩnh vực có thể tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, có giá trị gia tăng cao và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nhà nước” Năm 2010, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nộp ngân sách nhà nước đạt 3,1 tỉ đô-la Mỹ và tăng 26% so với năm 2009, vượt 6% so với kế hoạch đề ra và đóng góp 18,4 tổng thu ngân sách nội địa.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2010 Việt Nam có 107 dự án đầu tư tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng kí là 3 tỉ đô-la Mỹ. Trong đó tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 900 triệu đô-la Mỹ. Dự kiến vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2011 đạt khoảng 2 tỉ đô-la Mỹ và vốn thực hiện từ 700-900 triệu đô-la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới