Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2012: Tốn 2.000 tỉ đô la để nhập dầu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2012: Tốn 2.000 tỉ đô la để nhập dầu

Trúc Như

Năm 2012: Tốn 2.000 tỉ đô la để nhập dầu
Thế giới sẽ phải chi 2.000 tỉ đô la Mỹ để nhập khẩu dầu trong năm 2012. Ảnh: Financialpost

(TBKTSG Online) – Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ngày 27-3 cho biết thế giới sẽ phải chi khoản tiền kỷ lục 2.000 tỉ đô la Mỹ để nhập khẩu dầu trong năm nay nếu giá dầu thô không giảm, đe dọa đà phục hồi kinh tế thế giới.

Trưởng ban kinh tế của IEA, ông Fatih Birol, cho biết giá dầu thô trung bình đạt 128 đô la Mỹ/thùng trong tháng này, chỉ thấp hơn 20 đô la Mỹ/thùng trong đợt cao điểm năm 2008, và tăng hơn 15% kể từ tháng 1-2012, chủ yếu do Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran.

Theo ông Fatih Birol, chi phí nhập khẩu dầu thô của các nước đã tăng từ 1.700 tỉ đô la Mỹ năm 2008 lên 1.800 tỉ đô la Mỹ năm 2011. Năm 2012, lần đầu tiên thế giới sẽ phải trả 2.000 tỉ đô la Mỹ cho các hóa đơn nhập khẩu dầu.

Nếu từ giờ đến cuối năm nay, giá dầu Brent vẫn giữ nguyên khoảng 125 đô la Mỹ/thùng và giá dầu thô tại Mỹ khoảng 107 đô la Mỹ/thùng, chi phí nhập khẩu dầu sẽ chiếm 3,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước, tăng từ 3,1% trong năm 2011.

Ông Birol nhận định Liên minh châu Âu (EU) sẽ là khu vực khó khăn nhất bởi vì khi thanh toán nhập khẩu bằng đồng đô la đồng nghĩa với việc người tiêu dùng châu Âu phải trả nhiều hơn do đồng euro suy yếu so với đô la Mỹ. Đồng euro đã giảm từ 1,49 đô la Mỹ/1 euro thời điểm đỉnh cao trong tháng 5-2011 xuống còn 1,33 đô la Mỹ/1 euro thời điểm hiện tại.

Ước tính theo giá hiện hành EU sẽ phải chi 500 tỉ đô la Mỹ cho các hợp đồng nhập khẩu dầu thô trong năm 2012, tăng từ 470 tỉ đô la Mỹ trong năm 2011. Bên cạnh đó, EU phải đối mặt với hóa đơn khí đốt trị giá 120 tỉ đô la Mỹ trong năm 2012, cao hơn 20 tỉ đô la Mỹ so với năm ngoái.

Chi phí nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong năm 2012 sẽ đạt mức kỷ lục 426 tỉ đô la Mỹ, tăng từ 380 tỉ đô la Mỹ trong năm 2011. Trung Quốc sẽ phải chi 250 tỉ đô la Mỹ nhập khẩu dầu thô trong năm nay, tăng 50 tỉ đô la Mỹ so với năm 2011.

Nếu nền kinh tế Trung Quốc chậm lại do giá dầu tăng cao, các nước khác trên thế giới cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Birol nhấn mạnh chính nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã giúp kéo cả thế giới ra khỏi suy thoái kinh tế năm 2008.

Nhật Bản sẽ phải chi 119 tỉ đô la Mỹ cho nhập khẩu dầu thô, trong khi chi phí nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ sẽ tăng từ 105 tỉ đô la Mỹ năm 2011 lên 118 tỉ đô la Mỹ trong năm 2012.

(Theo The Economic Times)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới