Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2015, NSNN dự kiến bội chi 226.000 tỉ đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2015, NSNN dự kiến bội chi 226.000 tỉ đồng

Tư Hoàng

Năm 2015, NSNN dự kiến bội chi 226.000 tỉ đồng
NSNN sẽ thiếu hụt 226 ngàn tỷ đồng trong năm 2015. Ảnh TL SGT.

(TBKTSG Online) – Mức bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 dự kiến là 226.000 tỷ đồng, tương đương 5% GDP, giảm 0,3 điểm phần trăm so với năm 2014, theo thông cáo của Bộ Tài chính ngày 12-2.

Thông cáo cho biết, dự toán thu NSNN năm 2015 là 911,1 ngàn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 638,6 ngàn tỷ đồng, thu từ dầu thô 93 ngàn tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu 175 ngàn tỷ đồng, và thu từ viện trợ 4,5 ngàn tỷ đồng. Nếu tính cả 10 ngàn tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang, thì tổng thu NSNN năm 2015 là 921,1 ngàn tỷ đồng.

Trong khi đó, theo tính toán của Bộ, dự toán chi NSNN năm 2015 là 1.147,1 ngàn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 195 ngàn tỷ đồng, chi thường xuyên 777 ngàn tỷ đồng (bao gồm chi cải cách tiền lương 10 ngàn tỷ đồng), chi trả nợ và viện trợ 150 ngàn tỷ đồng,…)

Để tăng thu NSNN, Bộ Tài chính cam kết tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Bên cạnh đó, bộ cam kết tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, đồng thời tăng cường hậu kiểm; đẩy mạnh việc thực hiện khai, nộp thuế điện tử, rút ngắn thời gian thông quan,…để giảm số lần, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Dự kiến đến 31/12/2015, dư nợ công khoảng 64% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 48,9%GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,6% GDP, vẫn nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới