Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2018, thị trường dầu sẽ cân bằng dù sản lượng tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2018, thị trường dầu sẽ cân bằng dù sản lượng tăng

Chánh Tài

Năm 2018, thị trường dầu sẽ cân bằng dù sản lượng tăng
Một giàn khoan dầu ở phía bắc thành phố Amarillo, bang Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online)  – Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng nguồn cung và cầu của dầu thô toàn cầu sẽ cân bằng vào năm 2018 khi mức tăng trưởng trong tiêu thụ giúp tiêu hao lượng dầu dư thừa trong năm ba năm qua và hấp thu phần lớn sản lượng dầu tăng lên.

Hãng tin Reuters đưa tin trong báo cáo đánh giá thị trường dầu hàng tháng công bố ngày 12-10, EIA nhận định nhu cầu dầu trong năm 2017 sẽ tăng thêm 1,6 triệu thùng/ngày và tiếp tục tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2018.

“Giả định sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không thay đổi và các điều kiện thời tiết không có biến động lớn, chúng tôi cho rằng ba trong bốn quí của năm 2018, thị trường dầu toàn cầu nói chung sẽ cân bằng”, báo cáo của EIA nhấn mạnh.

Tuy nhiên, EIA cũng cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu tăng, sản lượng dầu bên ngoài OPEC tăng và nhu cầu tăng trưởng chậm có thể gây áp lực cho giá dầu trong năm 2018.

Theo EIA, nguồn cung dầu của các nước ngoài OPEC sẽ tăng thêm 700.000 thùng/ngày trong năm 2017 và tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong năm 2018, trong đó, Mỹ là nước đóng góp lớn nhất.

IEA cho biết sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng 470.000 thùng/ngày trong năm nay và 1,1 triệu thùng/ngày vào năm sau.

Trong khi đó, nguồn cung dầu của OPEC trong tháng 9-2017 đạt mức trung bình 32,65 triệu thùng/ngày, không thay đổi nhiều so với tháng trước nhưng giảm 400.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

EIA dự báo tồn kho dầu thương mại của các nước thuộc Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD) trong tháng 8-2017 đã giảm 14,2 triệu thùng, xuống còn 3.015 triệu thùng. Như vậy, tồn kho dầu thương mại của OECD chỉ cao hơn mức trung bình 5 năm qua 170 triệu thùng, giảm mạnh so với con số 340 triệu thùng vào tháng 1-2017.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới