Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm du lịch quốc gia 2020: Hoa Lư – Cố đô ngàn năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm du lịch quốc gia 2020: Hoa Lư – Cố đô ngàn năm

T.H

(TBKTSG Online) – Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2020 – Ninh Bình đã họp phiên đầu tiên vào chiều ngày 21-8. Năm Du lịch quốc gia 2020 do Ninh Bình đăng cai tổ chức đã lựa chọn chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”.

Năm du lịch quốc gia 2020: Hoa Lư - Cố đô ngàn năm
Du khách tham quan thắng cảnh Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: ninhbinh.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2020 chủ trì cuộc họp.

Theo đó, các hoạt động chính sẽ diễn ra tập trung tại Ninh Bình, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 2-2020.

Sau đó, Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An,” hội thảo quốc tế về bảo tồn, khai thác các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới gắn với phát triển du lịch bền vững, hội thảo “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình”…

Trong số 16 tỉnh, thành phố đã đăng ký các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2020 Hoa Lư-Ninh Bình, Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội văn hóa dân gian đương đại tại khu vực không gian hồ Hoàn Kiếm tưởng nhớ ngày Vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long-Hà Nội; lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội và tỉnh, thành phố đại diện Bắc-Trung-Nam, quốc tế.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới