Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm Du lịch quốc gia: Nhiều chương trình, ít cái mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm Du lịch quốc gia: Nhiều chương trình, ít cái mới

Đào Loan

Năm Du lịch quốc gia: Nhiều chương trình, ít cái mới
Ông Huỳnh Quang Hưng (phải), Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trao đổi thêm với phóng viên bên lề cuộc họp báo giới thiệu năm du lịch quốc gia 2016 – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Có đến 65 sự kiện sẽ được tổ chức trong Năm du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang cùng nhiều tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác, nhưng lại có ít sự kiện mới.

Theo Ban tổ chức, Năm du lịch quốc gia 2016 có chủ đề Khám phá Đất Phương Nam, với điểm nhấn chính là đảo du lịch Phú Quốc, sẽ diễn ra trong suốt năm, với 65 sự kiện được lần lượt tổ chức liên tục trong mỗi tháng. Có những sự kiện quen thuộc như triển lãm ảnh, hội nghị du lịch, trình diễn thơ, hội chợ du lịch – thương mại, kỷ niệm ngày giỗ của liệt sĩ, các sự kiện thể thao, lễ hội truyền thống… được lên lịch từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ra đến miền Trung, Tây Nguyên và cả miền Bắc.

Ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Kiên Giang, cho biết trong chuỗi sự kiện này, có ba sự kiện lớn là lễ công bố năm du lịch, công nhận khu Ramsa vùng U Minh Thượng, lễ khai mạc và bế mạc.

Tuy nhiên, quan chức này cũng như ban tổ chức sự kiện chưa trả lời rõ câu hỏi của phóng viên về việc, đâu là các điểm mới của các sự kiện này; và đâu là sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút khách. Phần lớn các hoạt động được nhắc đến đều là những chương trình diễn ra hàng năm của các địa phương, trong đó rất nhiều chương trình chưa thể hiện được tính hấp dẫp để các công ty du lịch đưa vào chương trình tour.

"Đúng là sự kiện cũ nhưng năm nay, du lịch lấy Phú Quốc làm điểm nhấn nên tất cả những sự kiện đều hướng về chủ đề đó, tạo ra một làn sóng nâng tầm sự kiện năm du lịch quốc gia," ông Hà Văn Siêu, Tổng cục Phó Tổng cục Du lịch, nói tại buổi giới thiệu năm du lịch tại TPHCM vào hôm nay, 20-11, nhưng không giải thích rõ là sẽ hướng chủ đề chính của năm du lịch quốc gia như thế nào. Trước đó, hai chương trình giới thiệu tương tự cũng đã được tổ chức ở Hà Nội và Đà Nẵng.

Ông Mai Huỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cũng thừa nhận rằng, hầu hết sự kiện trong năm sau là sự kiện cũ vì trong cùng một năm mà có nhiều sự kiện thì không thể tổ chức được sự kiện mới, mà chỉ có thể xâu chuỗi lại.

Theo ông Huỳnh, mục tiêu chính của năm du lịch quốc gia là quảng bá hình ảnh, không phải chỉ nhằm kéo khách du lịch đến. Tuy nói rằng sự kiện này sẽ là bàn đạp để phát triển ngành du lịch, nhưng phải có lộ trình, thời gian chứ không phải cứ sau năm du lịch là du lịch phát triển. "Điều quan trọng là qua sự kiện đó thúc đẩy được ý thức làm du lịch của người dân, để người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch," ông nói.

Đại diện ngành du lịch Kiên Giang cho biết, đến năm sau, toàn tỉnh sẽ có từ 9.000 đến 10.000 phòng khách sạn, trong đó có một nửa ở Phú Quốc, đủ để phục vụ lượng khách lớn đến du lịch trong năm. Các phương tiện vận chuyển đường biển, hàng không cũng sẽ được kết nối để đưa khách đến.

Mức tăng trưởng của khách du lịch đến Kiên Giang hiện là 18%, riêng Phú Quốc cao hơn, lên đến 40%. Với nhiều hoạt động trong năm tới, Kiên Giang kỳ vọng mức tăng trưởng về lượng khách của toàn tỉnh là 20%, Phú Quốc có thể cao hơn mức 40% của năm nay. Vào năm ngoái, có hơn 5,46 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh.

Phú Quốc sẽ đón thêm nhiều khách quốc tế đến bằng đường biển

Trao đổi với TBKTSG Online bên lề cuộc họp báo giới thiệu Năm du lịch quốc gia 2016 tại TPHCM, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết Phú Quốc kỳ vọng rất lớn vào sự tăng trưởng của khách quốc tế trong thời gian tới, đặc biệt là khách đi bằng đường biển.

"Mỗi năm, có đến 300 chuyến tàu từ Malaysia, Singapore chở du khách sang Bangkok (Thái Lan), Sihanoukville (Campuchia) đi ngang Phú Quốc nhưng không thể ghé vào vì không có cảng quốc tế. Dự kiến, khi Phú Quốc có cảng vào năm 2017 thì sẽ đón thêm được nhiều khách từ những chuyến tàu. Số lượng có thể rất lớn vì có nhiều chuyến tàu chở đến 3.000-4.000 khách," ông nói.

Cảng mà ông nhắc đến đó là Cảng tàu khách quốc tế do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc thuộc Tập đoàn Vingroup đầu tư. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, cảng có thể tiếp nhận tàu khách quốc tế có sức chở từ 5.000 – 6.000 khách.

Ông Hưng cho biết, ước tính sẽ có khoảng 900.000 lượt khách quốc tế đến Phú Quốc trong năm nay, tăng

tăng 40% so với năm ngoái.

 

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm:

Mở đường bay Phú Quốc – Trung Quốc vào đầu năm 2016

"Trưởng ngành mà nói như vậy, chúng tôi biết làm sao!"

Năm du lịch 2016: tập trung cho đường sông, đường biển

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới