Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nam Kinh (Trung Quốc) cắt đứt quan hệ với Nagoya (Nhật)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nam Kinh (Trung Quốc) cắt đứt quan hệ với Nagoya (Nhật)

Trúc Như

Nam Kinh (Trung Quốc) cắt đứt quan hệ với Nagoya (Nhật)
Ông Takashi Kawamura – Thị trưởng thành phố Nagoya. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Phát ngôn viên văn phòng ngoại giao thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) ngày 21-2 tuyên bố Nam Kinh sẽ đình chỉ mọi quan hệ với thành phố Nagoya (Nhật Bản) do lời phủ nhận về vụ thảm sát Nam Kinh của thị trưởng thành phố Nagoya.

Trong cuộc hội đàm với phái đoàn thành phố Nam Kinh ngày 20-2, Thị trưởng thành phố Nagoya – ông Takashi Kawamura – phát biểu vụ thảm sát Nam Kinh “có lẽ không bao giờ xảy ra” và coi đó chỉ là những hành động tác chiến thông thường.

Phát ngôn viên văn phòng ngoại giao thành phố Nam Kinh cho biết nhận xét của ông Takashi Kawamura đã bóp méo sự thật lịch sử và “làm tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự ái của người dân Nam Kinh”.

Vụ thảm sát Nam Kinh xảy ra vào tháng 12-1937 khi quân đội Nhật Bản chiếm đóng Nam Kinh – thủ đô của Trung Quốc lúc bấy giờ. Hơn 300.000 người Nam Kinh đã bị giết và hàng ngàn phụ nữ bị hãm hiếp.
Nam Kinh và Nagoya thiết lập quan hệ thân thiện vào năm 1978.

(Theo Chinadaily)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới