Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm nay con cá tra “bơi” khó khăn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm nay con cá tra “bơi” khó khăn

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Sau hai năm “bứt phá” (2017 và 2018), thì bước sang năm nay, ngành cá tra Việt Nam đối mặt với sự sụt giảm "toàn diện" cả về giá nguyên liệu lẫn sản lượng, diện tích nuôi và kim ngạch xuất khẩu.

Thuế xuất khẩu cá tra Việt Nam vào Mỹ đã “dễ thở” hơn

Năm nay con cá tra
Cá tra Việt Nam giảm "toàn diện" trong năm 2019. Trong ảnh là nhân công chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp. Ảnh: Trung Chánh

Thông tin nêu trên được đưa ra tại diễn đàn “Nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm cá tra thích ứng với thị trường thế giới” được tổ chức vào hôm nay, 11-12, ở tỉnh Đồng Tháp.

Ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam (VINAPA) dự báo, trong năm nay diện tích và sản lượng cá tra thu hoạch đều giảm so với năm 2018. Trong đó, sản lượng thu hoạch cả năm ước đạt 1,23 triệu tấn, giảm 6% so với năm ngoái. “Còn diện tích nuôi mới, từ đầu năm đến hết tháng 11-2019 đạt  3.448 héc ta, giảm 5% so với cùng kỳ”, ông cho biết và dự báo diện tích nuôi mới cả năm 2019 cũng sẽ giảm so với năm 2018.

Ông Võ Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký VINAPA cũng đưa ra nhận định sản lượng và diện tích sản xuất cá tra năm 2019 giảm so với năm trước đó.

Không chỉ giảm về diện tích, sản lượng, theo ông Quốc, nếu như năm 2017, giá cá tra nguyên liệu từ mức 24.000-25.000 đồng/kg được đẩy mạnh lên mức 28.000-29.000 đồng/kg, thì đến năm 2018, tiếp tục tăng mạnh lên mức trên dưới 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sang những tháng đầu năm 2019, giá cá tra nguyên liệu đã liên tục sụt giảm và hiện chỉ còn dao động ở mức trên dưới 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhìn vào tình hình xuất khẩu sản phẩm cá tra Việt Nam, theo dự báo được ông Dũng đưa ra, năm 2019 kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt khoảng 2 tỉ đô la Mỹ, giảm 10% so với năm 2018. Trong đó, tính đến cuối tháng 10-2019, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt trên 1,6 tỉ đô la Mỹ, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường xuất khẩu cá tra chủ yếu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay, theo ông Dũng, dẫn đầu là Trung Quốc- Hồng Kông với kim ngạch đạt 522 triệu đô la, chiếm 32% tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành; Mỹ đạt 233 triệu đô la, chiếm 14%; Liên minh châu Âu (EU) đạt 204 triệu đô la, chiếm 13%; ASEAN đạt 164 triệu đô la, chiếm 10% tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới