Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm nay, Festival lúa gạo sẽ diễn ra ở tỉnh Vĩnh Long vào tháng 5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm nay, Festival lúa gạo sẽ diễn ra ở tỉnh Vĩnh Long vào tháng 5

Trung Chánh

(KTSG Online) – Festival lúa gạo lần thứ 5 dự kiến sẽ được diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 28-5 đến 3-6. Đây là sự kiện nhằm quảng bá, kết nối giao thương cho doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong chuỗi ngành hàng lúa gạo.

Năm nay, Festival lúa gạo sẽ diễn ra ở tỉnh Vĩnh Long vào tháng 5
Khách tham quan Festival lúa gạo lần thứ 4. Ảnh: congthuong.vn

Thông tin nếu trên được ông Huỳnh Thanh Sử, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế – xã hội quí 1-2021 diễn ra ở địa phương này vào chiều nay, 23-4.

Theo ông Sử, sự kiện dự kiến sẽ có khoảng 800-1.200 gian hàng của các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi ngành hàng lúa gạo tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương.

Ông Sử cho biết, tại sự kiện sắp tới đây, dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động bao gồm, triển lãm các thành tựu về kinh tế của các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long; hội nghị liên quan đến sản phẩm ngành lúa gạo; hội nghị kết nối cung cầu để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…

Trước đó, Festival lúa gạo lần thứ 4 năm 2019 cũng đã diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long. Đây là sự kiện được tổ chức dưới sự phối hợp của Trung ương hội nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo bản báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3-2021, ngành hàng lúa gạo cả nước xuất khẩu 539.040 tấn, kim ngạch đạt 290,83 triệu đô la Mỹ, giá trung bình là 539,5 đô la Mỹ/tấn, giảm 8,9% về lượng, nhưng tăng 7% kim ngạch và 17,5% về giá so với cùng kỳ.

Tính chung cả ba tháng đầu năm 2021 này, xuất khẩu gạo của cả nước đạt trên 1,19 triệu tấn, giảm 21,4% so với 3 tháng đầu năm 2020, thu về gần 648,64 triệu đô la Mỹ, giảm 7,4%, giá trung bình đạt 544 đô la Mỹ/tấn, tăng 17,8%.

Theo đó, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 411.581 tấn, tương đương 219,96 triệu đô la Mỹ, giá trung bình là 534,4 đô la Mỹ/tấn, giảm 30,7% về lượng, 14,5% về kim ngạch, nhưng tăng 23,5% về giá so với ba tháng đầu năm ngoái 2020.

Trung Quốc đứng thứ 2 với 256.516 tấn được tiêu thụ, tương đương 136,17 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 530,8 đô la Mỹ/tấn, tăng đến 58% về lượng và 49,7% về kim ngạch, nhưng giảm 5,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới