Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nàng Bella của Twilight “nổi loạn” với vai gái điếm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nàng Bella của Twilight “nổi loạn” với vai gái điếm

Kiều Giang

Nữ diễn viên Kristen Stewart. – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Nữ diễn viên ngườI Mỹ Kristen Stewart, nổI tiếng qua vai diễn Bella trong bộ phim gây cơn sốt toàn cầu “Twilight” (Chạng vạng), mớI đây đã rũ bỏ hình tượng trong sáng của mình 180 độ để đóng vai một ả gái điếm thô lỗ nghiện ngập trong bộ phim “Welcome to the Rileys“.

Bộ phim hiện đang tranh tài tại Liên hoan phim Berlin nhưng thiếu vắng hai diễn viên chính là Stewart và James Gandolfini – nam diễn viên từng thủ vai chính trong phim “The Sopranos“. Bộ phim đã tìm được hãng phát hành tại thị trường Mỹ và sẽ ra mắt công chúng vào mùa thu năm nay.

Đạo diễn Jake Scott – con trai của đạo diễn nổi tiếng Ridley Scott, cho biết ngay từ đầu ông đã quyết định để Steward thủ vai chính Mallory khi diễn viên Sean Penn gợi ý cho ông biết khả năng diễn xuất của nữ diễn viên này khi cô đã từng tham gia vào bộ phim “Into the Wild” do Sean Penn đạo diễn.

Stewart, 19 tuổi, đã trở thành thần tượng của giới trẻ khi tham gia vào hai phần bộ phim Twilight và việc cô tham gia vào bộ phim mới Welcome to the Rileys dường như là điểm sáng duy nhất của bộ phim có kinh phí thấp này.

“Chúng tôi bấm máy bộ phim này vào năm 2008, vì vậy Twilight ra đời sau khi chúng tôi đã quay xong”, Scott chia sẽ với báo giới tại Berlin hôm thứ Hai. “Tôi đã xem cô ấy diễn xuất trong “Into the Wild”. Chúng tôi quả là đã gặp may khi có cô ấy”.

Stewart đóng vai Mallory, một ả điếm kiêm vũ công thoát y sa cơ lỡ vận tại New Orleans được Doug Riley do Gandolfini thủ vai, bảo bọc. Ông dành cho cô gái một tình thương của một người cha như để khỏa lấp cho mất mát lớn lao của ông khi mất đứa con gái trong một vụ tai nạn giao thông năm cô bé 15 tuổi.

Vợ của Riley, do nữ diễn viên Melissa Leo thủ vai, vật lộn với nỗi đau khổ và chứng hoang tưởng khi mất con và sau đó lên đường đi tìm chồng mình và bà nhanh chóng đồng ý trở thành mẹ của Mallory.

“Ở vị trí đạo diễn tôi bị cuốn vào cốt truyện của bộ phim bởi tôi cũng là một người cha và qua bộ phim tôi thực sự muốn chuyển tải bức thông điệp về tình cha”, Scott cho biết thêm.

Những nhận xét trái chiều về bộ phim

Trong khi một số bình luận có chiều hướng chỉ trích cốt truyện phim là phi thực tế và sáo rỗng nhưng ba vai chính lại được tán thưởng và nhất là Steward với khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình.

Đồng sản xuất bộ phim là Scott Bloom của hãng Argonaut Pictures nhấn mạnh đến những khó khăn, gian khổ khi những bộ phim kinh phí thấp tìm được đường ra rạp.

“Đây là bộ phim đầu tiên chúng tôi sản xuất. Chúng tôi đã cùng nhau đầu tư hết kinh phí vào bộ phim 2 năm trước và đã từng cảm thấy do dự khi tham gia vào một dự án làm phim như thế này vì nó quả là mạo hiểm. Như thể là nó đi ngược lại những suy nghĩ thông thường về mọi việc”.

Một bộ phim Mỹ kinh phí thấp khác cũng được chiếu tại Liên hoan phim Berlin hôm thứ Hai là “Father of Invention” vẫn chưa tìm được nhà phát hành mặc dù bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng từng 2 lần đoạt Oscar – Kevin Spacey.

Đối với đạo diễn Scott thì “Welcome to the Rileys” là bộ phim thứ hai của ông và là bộ phim đầu tiên sau 10 năm. “Tôi phải mất 10 năm mới được làm phim vì chẳng ai để tôi làm bộ phim nào cả. Tôi thật sự đã rất cố gắng suốt 10 năm để được làm 1 bộ phim”.

“Bộ phim đầu tay của tôi là Plunkett & Macleane có kết quả rất tệ và tự bản thân tôi thấy kết quả này là chính đáng. Quả thật là rất khó khăn với tôi”.

(Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới