Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nắng gắt, người dân TPHCM che kín người, uống nước mát để chống nóng

Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(SGTT) – Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời ở TPHCM, đặc biệt trong khoảng từ 11:00 đến 14:00 giờ luôn ở mức cao, từ 32 đến 37 độ C, cùng với chỉ số tia cực tím (UV) được cảnh báo ở mức nguy hiểm, điều này đã khiến nhiều người dân tìm mọi cách chống lại cái nắng gay gắt để đảm bảo sức khỏe.

Tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến người di chuyển nhiều trên đường mệt mỏi. Nền nhiệt ngoài trời luôn đạt mức cao từ 32 – 37 độ C hoặc có thể cao hơn do bức xạ phát ra từ mặt đường và nhiệt tỏa ra từ các phương tiện giao thông.
Trong khi đó, chỉ số tia cực tím (UV) tại TPHCM luôn ở mức rất cao vào giờ trưa trong những ngày gần đây, và dự báo sẽ vẫn tiếp diễn trong những ngày tới, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.
Vì thế, những ngày này người dân khi ra đường, phải bịt khẩu trang, mặc áo khoác kín mít để che chắn.

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu về nước uống, trái cây giải khát của người dân tăng cao. 

Chị T bán mía lề đường Lý Thái Tổ cho biết, nắng gay gắt nhiều ngày qua cũng khiến người dân có nhu cầu giải nhiệt ghé mua mía nhiều hơn, khách mua hàng có thể là những người dân đi chợ ghé qua, người học, đi làm về…
Anh Duy (tài xế xe công nghệ) chia sẻ, thời tiết nắng nóng chạy xe rất khó chịu, nhưng bù lại đơn hàng cũng nhiều hơn trước, đa số là giao các loại nước uống trong thời gian gần đây.
Những ngày này, bóng mát tán cây ven đường chắc chắn là lựa chọn lý tưởng để tránh nắng buổi trưa của những người lao động ngoài trời.
Các tài xế xe công nghệ cố tìm chút bóng mát từ tán cây để chờ khách, tranh thủ nghỉ ngơi.
Tranh thủ bóng mát, người đi đường đậu xe chờ đèn đỏ cách vạch dừng cả 5-6 mét.
Hay tận dụng áo khoác để hạn chế ánh nắng chiếu vào người.
Công nhân xây dựng là những người chịu ảnh hưởng nhiều bởi phải làm việc nặng ngoài trời dưới cái nắng chói chang.
Hiện nay, nhiều người khi di chuyển ngoài đường phải kèm theo áo khoác, khẩu trang, kính mát, váy chống nắng… đó là những món đồ bất ly thân của họ.
Theo các chuyên gia y tế, người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11 – 14 giờ hàng ngày. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, nêndùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt… Ngoài ra, việc di chuyển liên tục nhiều giờ ngoài nắng có thể dẫn đến các triệu chứng say nắng, chóng mặt và đôi khi có thể dẫn đến đột quỵ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới